"Đại gia" GM tìm cách tránh nguy cơ phá sản

GM thông báo kế hoạch cải tổ nhanh chóng thông qua kế hoạch tiếp tục cắt giảm việc làm và chuyển phần lớn các khoản nợ trái phiếu thành vốn cổ đông.

Trong nỗ lực đẩy lùi nguy cơ phá sản, ngày 27/4, Tập đoàn ôtô của Mỹ General Motors Corp (GM) đã thông báo kế hoạch cải tổ nhanh chóng hoạt động của hãng này thông qua kế hoạch tiếp tục cắt giảm việc làm và chuyển phần lớn các khoản nợ trái phiếu thành vốn cổ đông.
 
Tại một cuộc họp báo ở thành phố Detroit, trung tâm của ngành ôtô thế giới, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GM, ông Fritz Henderson, cho biết GM có kế hoạch sa thải 21.000 nhân công tại các nhà máy ở Mỹ vào năm tới, ngừng kế hoạch sản xuất xe hiệu Sarton trong năm nay và Pontiac vào cuối năm sau để tập trung vào 4 thương hiệu lớn là Chevrolet, Cadillac, Buick và GMC.
 
Tập đoàn này cũng đề nghị chính phủ nắm giữ vốn cổ đông của tập đoàn để giúp GM không bị phá sản.
 
Ngoài ra, GM cũng đề nghị dành một phần cổ phiếu cho Liên đoàn công nhân ngành ôtô Mỹ (UAW) ít nhất bằng 50% số tiền 20 tỷ USD mà tập đoàn phải trả cho quỹ của nghiệp đoàn này để trang trải chi phí y tế cho người về hưu.
 
Nếu cả hai đề nghị này được đáp ứng, chính phủ và UAW sẽ sở hữu 89% vốn của GM, còn hãng này sẽ "loại" được khoảng 44 tỷ USD trong tổng số 62,4 tỷ USD nợ hiện tại.

GM có thể phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản nếu đề nghị của tập đoàn nhằm đổi trái phiếu lấy vốn cổ đông để giảm khoảng 90% khoản nợ trái phiếu trị giá 27 tỷ USD bị từ chối.
 
GM cho biết các điều chỉnh khác sẽ tập trung vào hoạt động của công ty, chú trọng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng cường tính cạnh tranh.

Cùng ngày, trong đơn đệ trình lên Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ, GM mong muốn được nhận thêm một khoản vay trị giá 11,6 tỷ USD, ngoài 15,4 tỷ USD vốn vay của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục