Đại gia Trung Quốc dính tới Bạc Hy Lai bị điều tra

Một đại gia có thể có các liên hệ với Bạc Hy Lai đang bị điều tra liên quan đến một hợp đồng đất đai và việc dàn xếp tỉ số.
Báo chí Trung Quốc ngày 6/4 đưa tin, một đại gia có thể có các liên hệ với nhà lãnh đạo Bạc Hy Lai đang bị điều tra liên quan đến một hợp đồng đất đai và việc dàn xếp tỉ số các trận bóng đá.

Từ Minh, ông chủ một CLB bóng đá và là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, đã bị bắt giữ vào ngày 15/3, cùng ngày ông Bạc mất chức bí thư thành phố tây nam Trùng Khánh.

Có rất ít thông tin về lý do ông Từ Minh bị bắt giữ, nhưng tờ báo The 21st Century Business Herald nói cuộc điều tra với ông Từ nhắm vào các hợp đồng mua đất năm 2009 ở thành phố đông bắc Trung Quốc Cáp Nhĩ Tân và công ty của ông ở Trùng Khánh.

Bài báo nói các giao dịch có thể bao gồm “giao dịch nội gián” nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tờ báo cũng cho biết nhà chức trách đang điều tra ông Từ trong một vụ việc khác liên quan tới dàn xếp tỉ số bóng đá.

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt nhiều người liên quan đến gian lận bóng đá và đánh bạc trong vụ bê bối bị tiết lộ hai năm trước. Vào tháng 2, một tòa án đã tuyên hai cựu quan chức liên đoàn bóng đá nước này mỗi người hơn mười năm tù giam.

Công ty của Từ Minh là Shide Group, và câu lạc bộ bóng đá ông sở hữu nằm ở thành phố đông bắc Đại Liên, nơi ông Bạc từng có thời làm chủ tịch và bí thư hơn một thập kỷ trước, trước khi vào bộ chính trị.

Báo chí Hong Kong đưa tin hai người là bạn bè, và ông Từ đã hỗ trợ cho việc học hành của con trai ông Bạc, Bạc Qua Qua, từng theo học ở Đại học Oxford, Anh.

Trong thời gian cầm quyền ở Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai đã tiến hành một chiến dịch truy quét tham nhũng quy mô lớn gây nhiều tranh cãi./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục