Đại học Đà Nẵng hợp tác với đại học của Pháp

Đại học Đà Nẵng khai trương Trung tâm hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice Sophia Antipolis của Pháp.

Ngày 30/6, Đại học Đà Nẵng đã khai trương Trung tâm hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học (NiceCampus) giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice Sophia Antipolis (Pháp).

Trong giai đoạn 1 của chương trình hợp tác này, Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice Sophia Antipolis sẽ hợp tác nghiên cứu các công trình khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo giáo viên.

Trước mắt, hai trường sẽ hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học ở 6 lĩnh vực là khoa học máy tính; hệ thống tự động tích hợp; quản lý nguồn nước; quản trị kinh doanh; luật quốc tế và lĩnh vực E-Tourisme (đào tạo đội ngũ làm du lịch với kiến thức hiện đại).

Các chuyên ngành này được xây dựng dựa vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đặc biệt là bổ sung nguồn nhân lực cao cho khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng đang được triển khai xây dựng.

Hai ngành nghề chủ lực trong khu công nghệ cao Đà Nẵng là lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông và lĩnh vực tự động hoá tích hợp.

Đại học Đà Nẵng là đại học đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên với hơn 1.800 cán bộ, 75.000 sinh viên các hệ thuộc 8 trường thành viên và các đơn vị trực thuộc. Hiện Đại học Đà Nẵng đã thiết lập trên 30 chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học nước ngoài.

Đại học Đà Nẵng xác lập chiến lược phát triển theo hướng đại học nghiên cứu có chất lượng được xếp hạng trong hệ thống đại học khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục