Đại học dầu khí VN và Nga ký thỏa thuận hợp tác

Tại Mátxcơva, Đại học dầu khí Việt Nam và Đại học dầu khí quốc gia Nga mang tên Gubkin, đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, chiều 22/3, tại Mátxcơva, Phó Giáo sư Lê Phước Hào, Hiệu trưởng Trường Đại học dầu khí Việt Nam và Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Viktor Martynov, Hiệu trưởng Trường Đại học dầu khí quốc gia Nga mang tên Gubkin, đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường.

Tham dự lễ ký còn có đoàn đại biểu Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đang thăm làm việc tại Nga do tiến sĩ Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Petro Vietnam, dẫn đầu.

Thỏa thuận xác nhận hai bên sẽ phối hợp hành động chặt chẽ nhằm đào tạo các chuyên gia cho ngành dầu khí của hai nước, hợp tác nghiên cứu khoa học, cung cấp tài liệu tham khảo, nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình liên kết đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên ngành, chuẩn bị và công bố giáo trình, chương trình nghiên cứu và tài liệu tham khảo, trao đổi thông tin và các đoàn thực tập, nghiên cứu.

Vì những công lao to lớn trong lĩnh vực đào tạo chuyên gia cho Việt Nam, Trường Đại học dầu khí quốc gia Nga mang tên Gubkin đã được tặng hai giải thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam là Huân chương Hữu nghị và Huân chương Lao động hạng Ba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục