Đại học FPT “thâm canh” sang Lào để xây trường

Đại học FPT cho biết Phó Thủ tướng Lào đã đồng ý cấp cho trường 30 ha đất để triển khai dự án mở cơ sở tại nước này ngay năm 2013.
Đại học FPT cho biết, Phó Thủ tướng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngài Somsavat Lengsavad, cùng phái đoàn vừa đến thăm trường. Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã đồng ý cấp cho Đại học FPT 30 ha đất để triển khai dự án mở cơ sở tại Lào.

Ông Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học học FPT cho biết, việc mở phân hiệu tại nước ngoài là một kế hoạch quan trọng nằm trong chiến lược quốc tế hóa của trường.

"Chúng tôi hi vọng qua sự hợp tác bước đầu này, Trường Đại học FPT sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt-Lào. Nếu dự án thành công, đây cũng có thể coi là một hướng đi mới cho giáo dục Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tiến tới xuất khẩu giáo dục đại học," ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, ngay sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Lào, trường sẽ thành lập tổ dự án chuyên trách về việc xây dựng và phát triển cơ sở của trường tại Lào.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học FPT sẽ có mặt tại Lào trong đầu năm tới để xúc tiến triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Lào.

Nhân dịp này, Trường Đại học FPT cấp 10 suất học bổng toàn phần cho các sinh viên ưu tú của Lào ngay trong năm 2013./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục