Đại học Kiến trúc Hà Nội đoạt 2 giải nhất Loa Thành

Đồ án Ga Metro và Trung tâm thương mại Cát Linh của tác giả thuộc Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đoạt giải nhất giải Loa Thành.
Sáng 10/12, Lễ trao giải Loa Thành lần thứ 23 (năm 2011) đã diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đây là giải thưởng thường niên do Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức và luân phiên chủ trì.

Từ cuối tháng 11, Hội đồng Giải thưởng Loa Thành năm 2011 đã họp phiên toàn thể để xem xét các kết quả chấm giải từ 5 Hội đồng chuyên ngành gồm Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch; Hội đồng Công trình thủy; Hội đồng Công trình giao thông; Hội đồng Kỹ thuật hạ tầng & Môi trường đô thị; Hội đồng Xây dựng dân dụng & công nghiệp.

Hội đồng Giải thưởng đã chính thức xác nhận kết quả Giải thưởng Loa Thành năm 2011 gồm 4 giải nhất, 11 giải nhì, 23 giải ba và 29 giải khuyến khích. Trong đó chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 9 giải khuyến khích. Hội đồng đặc biệt đề cao những đồ án có nội dung mang ý nghĩa xã hội, giải quyết vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Đáng chú ý, riêng chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch cả hai giải nhất đều thuộc về Đại học Kiến trúc Hà Nội gồm đồ án: Ga Metro và Trung tâm thương mại Cát Linh-Hà Nội của tác giả Nguyễn Như Đức; Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh học đa dạng Cần Giờ - tác giả Đặng Ngọc Tú.

Ngoài ra, trong lĩnh vực này, Đại học Kiến trúc Hà Nội còn giành thêm 2 trong tổng số 4 giải nhì là đồ án quy hoạch phân khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch dịch vụ Nam Cầu, Cửa Đại-Duy Xuyên-Quảng Nam (tác giả Kiều Oanh); Thư viện tổng hợp thành phố Thái Nguyên (tác giả Lê Trung Kiên).

Hai giải nhì còn lại thuộc về Đại học Xây dựng là các đồ án: Bảo tàng người thợ mỏ Quảng Ninh (tác giả Đào Lê Hồng Mỹ); Khách sạn nghỉ dưỡng Tam Nông (tác giả Nguyễn Tuấn Anh).

Nhận định về 2 đồ án đoạt giải Nhất, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch Ngô Doãn Đức cho biết tác giả các đồ án quy hoạch ga Metro và trung tâm thương mại Cát Linh-Hà Nội chọn đề tài xuất phát từ một dự án về giao thông đô thị trong thực tế có rất nhiều khó khăn.

Ông Đức đánh giá cao tác giả đã dũng cảm đối đầu với những thách thức từ quy hoạch về giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cũng như công nghệ... cho đến việc xây dựng một hình ảnh kiến trúc hấp dẫn. Đồ án có đề xuất tốt về ý tưởng kiến trúc, mang đến hình ảnh một ốc đảo xanh tươi trong lòng khu phố khá đông đúc, giải quyết tốt việc kết nối những công trình đã có để hoàn thiện các mối quan hệ về kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Trong thiết kế tổng mặt bằng, tác giả đã khéo léo đưa vào đây hệ thống công trình thấp tầng có hình thức kiến trúc phù hợp với nút ngã 5 đặc thù, thảm cây xanh trên mái, hệ thống trung tâm thương mại ngầm liên hoàn kết nối 2 nhà ga Metro tạo nên sự thuận lợi trong sử dụng. Đồ án đạt các tiêu chí về sáng tạo kiến trúc, quan tâm đến các yếu tố kỹ thuật, công nghệ mới và đặc biệt là mang tính xã hội cao, thể hiện tốt.

Về đồ án Trung tâm nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học Cần Giờ, ông Đức đánh giá đây là một đề tài thiết thực trước những vấn đề lớn của môi trường và biến đổi khí hậu. Tác giả chọn nghiên cứu từ thực tiễn với ý tưởng "Con người đi sâu vào hệ rễ cây Đước” - loại cây điển hình, tạo lập hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ để khám phá, nghiên cứu, bảo tồn và khai thác. Đồ án đã thể hiện tốt khâu xây dựng ý tưởng thiết kế một cách tổng hợp với nhiều khía cạnh như công năng sử dụng, hình khối kiến trúc công trình, giải pháp sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm, hiệu quả...

Đồ án không chỉ diễn họa tốt, công phu mà còn đưa ra được một giải pháp tổ chức không gian khoa học, phù hợp yêu cầu sử dụng của trung tâm từ nghiên cứu, bảo tồn, trưng bày, quản lý đến thăm quan, dịch vụ giải trí, phục vụ du lịch bằng nhiều hình thức phong phú sáng tạo.

Tham gia dự thi chuyên ngành kiến trúc-quy hoạch của giải thưởng Loa Thành 2011 có 51 đồ án sinh viên tốt nghiệp suất sắc của 10 trường đào tạo kiến trúc sư trong cả nước gồm Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Dân lập Phương Đông, Đại học Dân lập Đông Đô, Đại học YERSIN Đà Lạt, Đại học Dân lập Văn Lang, Đại học Khoa học - Đại học Huế, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục