Đại học Mỹ giúp đào tạo quản trị đại học Việt Nam

Đại học QG TP.HCM phối hợp với đại học Loyola Chicago, Mỹ tổ chức khai giảng khóa học tập huấn “Quản trị đại học” kéo dài 12 ngày.
Ngày 12/10, đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường đại học Loyola Chicago, Mỹ tổ chức khai giảng khóa học tập huấn “Quản trị đại học” cho các hiệu trưởng các trường đại học.

Khóa học sẽ kéo dài trong 12 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh (2 ngày) và tại Mỹ (10 ngày).

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các Hiệu trưởng Việt Nam và các giáo sư của Trường đại học Loyola Chicago sẽ cùng nhau thảo luận các vấn đề của đại học Việt Nam hiện nay; đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế trong lĩnh vực quản trị đại học ở Việt Nam để nghiên cứu đưa ra những mô hình quản trị mà thế giới đã triển khai hiệu quả.

Tại Mỹ, các đại biểu Việt Nam sẽ có dịp tham quan, tìm hiểu các mô hình quản trị đại học mà các trường đại học của Mỹ từng rất thành công như quản trị chiến lược, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, quản lý nhân sự,…

Tại buổi khai giảng, phó giáo sư Phan Thanh Bình - Giám đốc đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Mục tiêu của khóa học là giúp hiệu trưởng của các trường đại học phát hiện ra những vấn đề quản trị đại học hiện nay của Việt Nam, phương pháp giải quyết … để từ đó có thể xây dựng các chương trình quản trị đào tạo quản trị đại học cho các trường đại học trên cả nước”.

Tham gia khóa học là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đại học ở khu vực phía Nam như Cần Thơ, An Giang, Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục