Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Cisco khai trương phòng thí nghiệm trị giá 54 triệu SGD để đẩy mạnh R&D

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 5/11 vừa qua, Cisco, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ và Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS) đã khai trương Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các lĩnh vực công nghệ […]

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 5/11 vừa qua, Cisco, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ và Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS) đã khai trương Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng. Được thành lập với vốn đầu tư 54 triệu dollar Singapore (SGD) trong vòng 5 năm, Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp kinh tế tăng tốc kỹ thuật số Cisco-NUS được hỗ trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Singapore (National Research Foundation – NRF Singapore).

Lễ khai trương Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp tăng tốc kinh tế kỹ thuật số Cisco-NUS vào ngày 5/11/2021

Ông Gan Kim Yong, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp là khách mời danh dự. đã dự lễ khai trương Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp được tổ chức tại NUS.

Có trụ sở tại khuôn viên NUS Kent Ridge, Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp sẽ tập hợp tài năng đến từ NUS và Cisco để tập trung vào 5 lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, với mục đích thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số, dựa trên đổi mới và tri thức của Singapore. Các lĩnh vực trọng tâm là:

Trí tuệ nhân tạo (AI): Khám phá cách sử dụng các công nghệ như học máy để chuyển đổi và mở rộng quy mô hoạt động dịch vụ khách hàng của các doanh nghiệp lớnChăm sóc sức khỏe: Phát triển một mạng lưới và cơ sở hạ tầng thông minh để chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện và tại nhàAn ninh mạng: Tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng thông qua nghiên cứu phát hiện mối đe dọa mạng tiên tiến, lấy mạng làm trung tâmCơ sở hạ tầng đô thị: Phát triển kiến ​​trúc và giải pháp hỗ trợ thiết kế và vận hành cơ sở hạ tầng đô thị và các ngành công nghiệp thông minhLực lượng lao động và năng suất trong tương lai: Thúc đẩy năng suất bằng cách hiểu ai cần học, cách họ học và cách tạo ra các kỹ năng và năng lực cần thiết cho lực lượng lao động sẵn sàng trong tương lai.

Hãy tham khảo Phụ lục để biết thêm thông tin về các dự án nghiên cứu mà Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp sẽ thực hiện.

Ông Naveen Menon, Chủ tịch của Cisco Đông Nam Á cho biết: “Trong 18 tháng qua, chúng tôi đã thấy vai trò của công nghệ trong việc giữ cho thế giới hoạt động khi chúng ta vật lộn với đại dịch COVID-19. Khi chúng ta chuẩn bị cho một tương lai sau đại dịch, một điều rõ ràng – công nghệ sẽ là trọng tâm trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp và chính phủ, cũng như sự tương tác của họ với người tiêu dùng và công dân… Tại Cisco, chúng tôi rất vui khi có cơ hội đóng góp vào sự phát triển của Singapore thông qua sự hợp tác này với NUS”.

Singapore là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong việc áp dụng công nghệ, thông qua sáng kiến ​​Quốc gia Thông minh, tập trung vào Kinh tế kỹ thuật số, Chính phủ kỹ thuật số và Xã hội kỹ thuật số.

Giáo sư Tan Eng Chye, Chủ tịch của NUS, phát biểu: “Chuyển đổi kỹ thuật số là một hướng đi tất yếu cho các doanh nghiệp và xã hội và điều này đã được thúc đẩy nhanh hơn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chúng ta cần nhanh nhạy và đổi mới để gặt hái được những lợi ích của việc số hóa dữ liệu khoa học, AI, an ninh mạng, tối ưu hóa và phân tích là những thế mạnh nghiên cứu chính của NUS. Do đó, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Cisco để cùng tạo ra các giải pháp hệ thống có thể mở rộng và khả năng tận dụng dữ liệu và công nghệ AI để cải thiện môi trường sống, tạo cơ hội kinh tế và xây dựng một xã hội kết nối và bền vững hơn”.

Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp do ông Jeremy Lim, Giám đốc Trung tâm Đồng đổi mới của Cisco Singapore và Phó giáo sư Biplab Sikdar, giảng viên của Khoa Kỹ thuật điện và Máy tính, NUS, phụ trách với tư cách là Đồng giám đốc.

Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp sẽ tuyển dụng và đào tạo hơn 100 nhà nghiên cứu, nhà phân tích, kỹ sư và sinh viên làm việc trong 15 dự án nghiên cứu. Phòng thí nghiệm cũng sẽ cung cấp học bổng cho các sinh viên tiến sĩ sẽ làm việc trong các dự án liên kết với Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phòng thí nghiệm Doanh nghiệp có mục tiêu cung cấp 17 giải pháp công nghệ mới, 12 sản phẩm và dịch vụ được cải tiến trong các lĩnh vực như AI, chăm sóc sức khỏe, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng đô thị và an ninh mạng, đồng thời mang lại lợi ích / hợp tác cho ít nhất 100 công ty có trụ sở tại Singapore sử dụng và tinh chỉnh các giải pháp đã phát triển.

Thông tin vè Cisco

Cisco (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ, với mã: CSCO) là doanh nghiệp lãnh đạo công nghệ trên toàn thế giới đã làm cho Internet hoạt động từ năm 1984. Con người, sản phẩm và đối tác của Cisco giúp xã hội kết nối an toàn và nắm bắt cơ hội kỹ thuật số của ngày mai ngay hôm nay. Khám phá thêm tại newsroom.cisco.com và theo dõi Cisco trên Twitter tại  @Cisco.

Thông tin vè Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore – NUS)

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) là trường đại học hàng đầu của Singapore, cung cấp phương pháp tiếp cận toàn cầu về giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp, tập trung vào các quan điểm và chuyên môn của châu Á. NUS có 17 khoa tại 3 cơ sở ở Singapore, với hơn 40.000 sinh viên đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm phong phú thêm cộng đồng khuôn viên sôi động và đa dạng của mình. NUS cũng đã thành lập chương trình cao đẳng nước ngoài NUS của mình tại hơn 15 thành phố trên thế giới.

Phương pháp tiếp cận đa ngành và thế giới thực của NUS đối với giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp cho phép NUS hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp, chính phủ và học viện để giải quyết các vấn đề quan trọng và phức tạp liên quan đến châu Á và thế giới. Các nhà nghiên cứu trong các khoa của NUS, 30 viện nghiên cứu cấp đại học, trung tâm nghiên cứu xuất sắc và phòng thí nghiệm của công ty tập trung vào các chủ đề bao gồm năng lượng; bền vững về môi trường và đô thị; điều trị và phòng ngừa bệnh tật; lão hóa tích cực; vật liệu tiên tiến; quản lý rủi ro và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính; nghiên cứu châu Á; và các khả năng của Quốc gia thông minh như AI, khoa học dữ liệu, nghiên cứu hoạt động và an ninh mạng.

Để biết thêm thông tin về NUS, hãy truy cập www.nus.edu.sg.

#Cisco #NationalUniversityofSingapore

Tin cùng chuyên mục