Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực

Ngoài 10 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, năm nay, có khoảng 60 trường đại học, cao đẳng ngoài hệ thống đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đầu vào.
Đại học Quốc gia TP.HCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ảnh 1Thí sinh trình các giấy tờ và nộp bản khai báo y tế cho cán bộ coi thi tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở thành phố Thủ Đức). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 5/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, năm 2021, theo đó hơn 1.800 thí sinh đạt trên 900 điểm, trên thang điểm 1.200.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm trung bình của 68.400 bài thi là 688 điểm, có hơn 1.800 thí sinh có điểm bài thi trên 900 điểm, thí sinh đạt điểm cao nhất là 1.103 điểm.

Phân bố điểm trải rộng từ 164 đến 1.103 điểm, thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho việc xét tuyển. Phân bố điểm này tương đồng với phân bố điểm của năm 2020 và 2019, cho thấy sự ổn định của đề thi đánh giá năng lực.

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh có thể nhận Giấy chứng nhận kết quả thi bằng một trong hai cách: đến nhận trực tiếp tại một trong 2 cơ sở của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sau 7-10 ngày từ ngày công bố kết quả hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ liên lạc thí sinh khai trong quá trình đăng ký thi, sau 10-14 ngày từ ngày công bố kết quả thi.

Thí sinh dùng kết quả thi đánh giá năng lực để đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4/5-4/6. Nếu thí sinh thi 2 đợt, có thể dùng kết quả của đợt cao hơn để xét tuyển.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ở các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng. Có trường dành đến 50-70% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức này.

[Gần 70.000 thí sinh dự thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM]

Ngoài 10 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, có khoảng 60 trường đại học, cao đẳng ngoài hệ thống đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh đầu vào.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 2 đợt. Đợt 1, kỳ thi tổ chức tại 7 tỉnh, thành, thu hút hơn 68.000 thí sinh ở nhiều địa phương trong cả nước dự thi. Đợt 2, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 4/5-4/6. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức thi ngày 18/7, tại 4 địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Đây là một trong những kỳ thi riêng lấy kết quả xét tuyển đại học có quy mô lớn, thu hút thí sinh đến từ nhiều địa phương trong cả nước tham dự. Số thí sinh dự thi và số trường sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào tăng qua các năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục