Đại học Thành Tây: 10 năm lay lắt và tham vọng 'vịt hóa thiên nga'

Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ đã mua lại phần lớn cổ phần của Đại học Thành Tây và lập ra một ban giám hiệu mới với tham vọng sẽ đưa trường này sang một trang phát triển mới.
Đại học Thành Tây: 10 năm lay lắt và tham vọng 'vịt hóa thiên nga' ảnh 1Đại học Thành Tây. (Ảnh: ĐH Thành Tây)

Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ đã mua lại phần lớn cổ phần của Đại học Thành Tây và lập ra một ban giám hiệu mới với tham vọng sẽ đưa trường này sang một trang phát triển mới.

Trường cũng nhận được sự đầu tư của tiến sỹ Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone. Ông Năng hiện là một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Đây là thông tin vừa được ông Đàm Quang Minh, tân Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ với báo chí ngày 11/10.

10 năm lay lắt tuyển sinh

Đại học Thành Tây chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 10/10/2007. Đến nay, trường đã được 10 năm tuổi. 

Nhưng kể từ khi thành lập, trong suốt 10 năm qua, trường chưa khi nào tuyển đủ chỉ tiêu và luôn thuộc nhóm trường được đánh giá thấp trong số các trường đại học ngoài công lập.

[Đại học ngoài công lập: 20 năm vẫn chưa tạo dựng được niềm tin]

Năm 2017, trường đăng ký tuyển 1.800 chỉ tiêu và áp dụng cả hai phương thức tuyển sinh: dựa vào điểm thi trung học phổ thông quốc gia và xét học bạ bậc trung học phổ thông. 

Tiêu chí tuyển cũng ở mức thấp nhất có thể. Với thí sinh xét theo điểm thi trung học phổ thông quốc gia, điểm chuẩn chỉ 15,5 điểm, bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với thí sinh xét theo học bạ, điểm trung bình các môn đăng ký là 6 điểm. Đây cũng là những mức điểm tối thiểu mà Bộ cho phép các trường tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, trong khi các trường đã kết thúc tuyển sinh từ tháng Tám thì đến thời điểm này, Đại học Thành Tây vẫn đang cố vớt vát thí sinh, chưa kết thúc tuyển. Theo ông Đàm Quang Minh, hiện trường mới chỉ tuyển được khoảng 300 sinh viên, chiếm một tỷ lệ cực kỳ khiêm tốn là 16% so với tổng chỉ tiêu.

Đại học Thành Tây: 10 năm lay lắt và tham vọng 'vịt hóa thiên nga' ảnh 2Tiến sỹ Đàm Quang Minh. (Ảnh: FPT)

Kỳ vọng lột xác sau thương vụ mới

Theo tiến sỹ Đàm Quang Minh, trong suốt 10 năm qua, Đại học Thành Tây đã duy trì cách thức vận hành, quản lý cũ. Để có thể đi lên, mang một diện mạo mới, trường cần rất nhiều thời gian.

“Ở Thành Tây trước có khoảng trên 200 cổ đông. Chúng tôi đã tiến hành mua lại của từng cổ đông nhỏ một, để có thể nắm được phần kiểm soát chi phối, đảm bảo 100% quyền điều hành của trường, thực hiện đúng được lộ trình xây dựng. Nếu nắm quá ít chúng tôi sẽ chỉ là một thành viên với rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nắm đủ tầm chi phối, trên 75%, thì có thể cơ bản quyết định chiến lược phát triển của trường,” ông Minh chia sẻ.

Theo đó, vị tân Hiệu trưởng cho biết, Đại học Thành Tây sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, với phương châm: Đại học Thành Tây- Đại học thời đại mới.

[Hiệu trưởng đại học trẻ nhất Việt Nam chính thức rời "ghế nóng"]

Chương trình đào tạo của Đại học Thành Tây sẽ mang được hơi thở thời đại vào từng bài giảng tiết học, có sự cập nhật thường xuyên và có sự tham gia đào tạo từ doanh nghiệp.

Chương trình sẽ được xây dựng trên ba nền tảng: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Trường chú trọng việc phát triển tư duy người học và hướng đến trở thành đại học hành động thông qua việc khuyến khích sinh viên giải quyết những bài toán của xã hội ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đội ngũ giảng viên cũng sẽ có từ 20 đến 30% là các doanh nhân đến từ doanh nghiệp.

Cụ thể, trường xây dựng lộ trình đào tạo gồm bốn giai đoạn. Giai đoạn một là giáo dục nhận thức, tư duy, thái độ. Giai đoạn hai là xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng. Giai đoạn ba, sinh viên sẽ thực hành trải nghiệm thực tế. Giai đoạn là đào tạo nâng cao và áp dụng thực tiễn.

“Triết lý đào tạo của trường là Đại học Thành Tây ra đời với sứ mệnh mang lại những giá trị của thời đại cho người học những trải nghiệm học tập hữu dụng, giúp cho sinh viên có chỗ đứng vững vàng trong xã hội mới, xã hội của kỷ nguyên của đổi mới và sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Việt Nam,” ông Minh cho biết.

Chương trình mới, học phí mới

Hiệu trưởng Đàm Quang Minh cho biết, chương trình đào tạo mới sẽ được trường triển khai cho khóa tuyển sinh của năm 2018. 

Trong giai đoạn hiện tại, trường tiếp tục hoàn thiện chương trình, đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất. Dự kiến trường sẽ xây dựng mới hệ thống trường lớp và hoàn thành vào tháng 8/2018.

Với những thay đổi đó, học phí của trường cũng sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. Cụ thể, học phí hiện tại trong khoảng từ 1 đến 2,4 triệu/tháng/sinh viên, nhưng khi áp dụng chương trình mới sẽ ở mức 3,5 đến 5 triệu/tháng/sinh viên.

“Đối với sinh viên đã nhập học từ năm 2017 trở về trước, chương trình học, mức học phí được giữ nguyên. Các sinh viên được đảm bảo quyền lợi cho đến khi ra trường theo những cam kết về học phí và chương trình học trước đây. Bên cạnh đó, trường cũng sẽ có một số nội dung bổ trợ cho các em theo hướng đào tạo mới,” ông Minh nói./.

Hiệu trưởng Đại học Thành Tây khẳng định không tăng học phí với sinh viên cũ
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục