"Đại học Việt-Đức là dự án quan trọng của hai nước"

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Eva Kuhne Hormann, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB. Đức.
Chiều 16/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp bà Eva Kuhne Hormann, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, Trường Đại học Việt-Đức là dự án quan trọng của bang Hessen, Đức và Việt Nam. Ngân hàng Thế giới (WB) đã chấp nhận cho vay ưu đãi để phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn phía Đức sẽ lên danh sách những đại diện tham gia hội đồng nhà trường để cùng Việt Nam đề ra kế hoạch cũng như lựa chọn mô hình phù hợp nhất; quy trình quản lý dự án; thống nhất quyết định chức danh lãnh đạo nhà trường...

Bộ trưởng Eva Kuhne Hormann bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này đã được chứng kiến tinh thần học tập của sinh viên Trường Đại học Việt-Đức. Đánh giá đây là dự án đặc biệt của bang Hessen, mang tầm cỡ quốc gia và cũng là trường đại học công lập đầu tiên được một bang ở Đức chủ trì hợp tác cùng một quốc gia xây dựng và phát triển.

Do đó hội đồng nhà trường dự kiến họp phiên đầu tiên vào ngày 4/11 tới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để sớm triển khai các kế hoạch phát triển.

Đại học Việt-Đức (VGU) - trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam có cơ cấu đào tạo và quản lý theo mô hình của đại học Đức chính thức khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 10/9/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trọng tâm đào tạo của VGU sẽ là các ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập tại trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng trong quá trình học tại trường sinh viên cũng được học tiếng Đức như ngoại ngữ thứ hai.

Hiện tại, cơ sở của VGU tọa lạc tại khu đại học Thủ Đức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nằm cách trung tâm quận 1 khoảng 15km.

Trong thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của WB, cũng tại Thủ Đức, một khu đại học hiện đại của riêng VGU sẽ được hình thành. Tại đây, đến năm 2020, VGU kỳ vọng sẽ được phát triển thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc tại Việt Nam./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục