Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ VN

Tại Đại hội, anh Tăng Chí Thượng,  Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN khóa II.
Ngày 4/1, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2015.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Phước Lộc cùng 289 đại biểu- những cán bộ, hội viên Thầy thuốc trẻ ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hàng vạn cán bộ, hội viên, Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Tăng Chí Thượng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất.

Qua đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 201-2015; bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội; hiệp thương xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II.

Với khẩu hiệu hành động: “Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2015 xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thầy thuốc trẻ; cổ vũ Thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

[Ông Tô Huy Rứa tiếp các thầy thuốc trẻ tiêu biểu]

Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, tiếp tục triển khai 3 cuộc vận động: "Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức"; "Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học" và "Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng".

Hội đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ này tiếp tục củng cố và phát triển Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tại 63/63 tỉnh, thành phố và một số ngành, viện, các cơ sở đào tạo y dược.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt biểu dương những thành tích trên nhiều mặt công tác Hội Thầy thuốc trẻ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là người bạn gần gũi, thân thiết, là môi trường để tập hợp, đoàn kết lực lượng Thầy thuốc trẻ trong cả nước giúp định hướng cho Thầy thuốc trẻ đến với những giá trị mang tính nhân văn của truyền thống dân tộc.

Hội đã đồng hành với Thầy thuốc trẻ trong lập thân, lập nghiệp, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng; góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong thời gian qua đã tạo điều kiện để Hội Thầy thuốc trẻ hoạt động hiệu quả.

Nhận định thời gian tới có nhiều thuận lợi nhưng cùng với đó là những khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong rằng đội ngũ Thầy thuốc trẻ sẽ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ để giỏi về chuyên môn và nâng cao y đức, bằng trí tuệ, lòng say mê, chủ động và sáng tạo của tuổi trẻ đoàn kết xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vững mạnh.

Phó Chủ tịch nước mong rằng cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động lớn của Hội, trong nhiệm kỳ II, Hội cần chủ động và là lực lượng nòng cốt triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Y tế để tiếp tục đóng góp công sức đưa ngành y tế phát triển.

Các Thầy thuốc trẻ cần gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là việc đưa cán bộ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa. Phó Chủ tịch nước cho rằng đây chính là cơ hội, là môi trường để các thầy thuốc trẻ tích lũy kinh nghiệm, cống hiến và trưởng thành.

Phó Chủ tịch mong muốn các thầy thuốc trẻ tích cực học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng các khoa học kỹ thuật tiên tiến để góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lược cao trong ngành y tế và đưa nền y học Việt Nam phát triển hơn nữa...

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II gồm 98 đại biểu tiêu biểu cho khối đoàn kết, trí tuệ của Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã hiệp thương bầu ra Ban Thường vụ gồm 28 đại biểu; bầu Chủ tịch Hội và 7 Phó Chủ tịch. Anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng I (TP Hồ Chí Minh) tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tái đắc cử Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II; công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Tư vấn Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Tại Đại hội đã tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục