Đại hội Đảng bộ điểm cấp trên cơ sở ở Cần Thơ

Từ ngày 20-22/6, Đảng bộ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ 10 nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong ba ngày, từ 20-22/6, Đảng bộ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ 10 nhiệm kỳ 2010-2015.

Đây là đảng bộ đầu tiên được Thành ủy Cần Thơ chọn tiến hành thí điểm đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ biểu dương đảng bộ quận Ô Môn trong quá trình chuẩn bị đại hội đã thực hiện nghiêm túc khâu chuẩn bị nhân sự, giải quyết đứt điểm, làm rõ tất cả các đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh phê bình, tự phê bình trong cán bộ đảng viên, đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên trên cơ sở lấy ý kiến tín nhiệm của tập thể chi bộ và quần chúng.

Khâu chuẩn bị văn kiện cũng đã tập trung phát huy được trí tuệ của tập thể, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để xây dựng kế hoạch chỉ tiêu sát hợp tiềm năng lợi thế của quận, thể hiện được sự chuẩn bị quyết tâm chuyển mình từ quận nông nghiệp lên quận công nghiệp văn minh hiện đại.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đảng bộ phát huy mạnh mẽ tính tiên phong trong từng cán bộ chủ chốt, từng đảng viên, xây dựng đảng bộ thành khối đoàn kết, trí tuệ, năng động lãnh đạo đảng bộ nhân dân quận hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển của quận đã đề ra, góp phần thúc đẩy sớm đưa Ô Môn trở thành quận đô thị.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ quận Ô Môn đề ra 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có 4 chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị và 4 nhóm giải pháp đột phá nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển Ô Môn trở thành quận đô thị công nghiệp, văn minh, hiện đại; tập trung thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững đi đôi với thực hiện qui chế dân chủ, công bằng xã hội, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Quận Ô Môn phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 17%, tăng 0,2% so nhiệm kỳ trước, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 là 45 triệu đồng/người. Phấn đấu tăng tổng đầu tư 5 năm trên toàn địa bàn là 28.000 tỷ bằng tổng đầu tư toàn thành phố trong năm 2009.

Đại hội Đảng bộ huyện Ô Môn đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 39 người, 13 người được bầu vào Ban thường vụ với kết quả tỷ lệ phiếu tín nhiệm bình quân đạt 84,50%./.

Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục