Đại hội Đảng cấp trên cơ sở đầu tiên tại TP.HCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội Đảng cấp trên cơ sở đầu tiên tại TP.HCM đã khai mạc ngày 2/7.
Ngày 2/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc với sự tham dự của 211 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đây là Đại hội Đảng cấp trên cơ sở đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức và cũng là một trong 10 đơn vị được Thành ủy thành phố chọn tổ chức thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã dự và chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Tân Phú trong nhiệm kỳ qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra được các giải pháp đột phá, động viên, khai thác các nguồn lực tại địa phương và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của thành phố để đầu tư phát triển, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách hàng năm đều đạt được chỉ tiêu được giao và chuẩn bị gia nhập “Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng”...

Cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ quận Tân Phú còn quan tâm, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện khá tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu Đảng bộ quận cần phải có các giải pháp thiết thực để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, từng bước cải thiện nâng cao mức sống và chất lượng sống cho nhân dân.

Cụ thể, quận cần có giải pháp thiết thực hơn để động viên khai thác tiềm năng thế mạnh của các thành phần kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các trung tâm thương mại trên địa bàn, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Do đặc điểm của quận ven đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật-xã hội còn hạn chế, cùng với việc tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực xây dựng theo đúng quy hoạch, quận cần tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Song song với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ cần quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao; chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, gắn với chương trình mục tiêu ba giảm...

Đảng bộ quận Tân Phú tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong đó lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh là Đảng bộ được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chọn thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy, đây là chủ trương mới nhằm mở rộng dân chủ trong Đảng, nên yêu cầu của Đại hội lần này, các đại biểu cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những người có đức, có tài để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ, đặc biệt là bầu Bí thư Quận ủy, là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết, có trình độ, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận; đồng thời giới thiệu bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Bí thư Quận ủy Nguyễn Hoàng Năng trình bày Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Báo cáo nhấn mạnh quận Tân Phú là một quận mới được thành lập sau khi chia tách quận Tân Bình từ năm 2003, mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhất là tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở hạ tầng, song Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể của quận Tân Phú đã chủ động phát huy trí tuệ tập thể, năng động, dám nghĩ, dám làm và biết làm, tập trung toàn bộ hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của nhân dân, tập hợp và khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh việc cải tạo xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa quận từ địa bàn vùng ven sớm dần trở thành vùng đô thị, đời sống nhân dân được cải thiện hơn.

Kinh tế của quận phát triển nhanh, từng bước chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ-công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, hoàn thành di dời, chuyển đổi các ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm.

Quận cũng tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước chỉnh trang và phát triển đô thị theo quy hoạch, qua phong trào nhân dân hiến đất làm đường, nhân dân đã hiến 127.477m2 đất, trị giá trên 558,75 tỷ đồng. Văn hóa-xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, hoàn thành chương trình xóa hộ nghèo...

Các phát biểu thảo luận tại Đại hội đã đóng góp thêm nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn chỉnh các văn kiện với chất lượng cao. Nhiều ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể và các phương hướng, nhiệm vụ xây dựng phát triển quận; các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú tiếp tục làm việc đến ngày 3/7./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục