Đại hội Đoàn lần III: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh GP miền Nam

Diễn ra từ ngày 23-25/3/1961, với 677 đại biểu tham dự, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập tổ chức Đoàn.
Đại hội Đoàn lần III: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh GP miền Nam ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” (1961-1965)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục