Đại hội đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2013-2014

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 21/12 tại Vientiane, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Lào đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2013-2014.
Đại hội đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2013-2014 ảnh 1Quang cảnh buổi đại hội. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 21/12 tại Vientiane, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Lào đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2013-2014.

Đến dự có ông Hà Anh Dân, Phó Bí thư Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; ông Phạm Văn Khánh, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng gần 200 lưu học sinh Việt Nam đã đến dự.

Ban tổ chức cho biết trong nhiệm kỳ 2013-2014, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Lào luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Ban Giám hiệu trường Đại học Quốc gia Lào, cũng như sự quan tâm và giúp đỡ của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, hợp tác tại Lào.

Cùng với sự cố gắng không ngừng của mỗi lưu học sinh, đoàn lưu học sinh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, giúp sinh viên xác định rõ động cơ và phương hướng học tập đúng đắn nên hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua chất lượng học tập của sinh viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cử sinh viên sang đào tạo tại Lào; đoàn đã chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức qua tài liệu, sách, nhất là việc học tập tìm hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước, cũng như phong tục tập quán, tiếng nói và chữ viết của đất nước bạn nên chất lượng học tập của lưu học sinh không ngừng được nâng cao.

Bên cạnh đó, đoàn lưu học sinh còn thực hiện kế hoạch kèm cặp sinh viên năm dự bị tiếng... nên các em đều theo kịp chương trình.

Trong năm 2013, đoàn đã kết nạp Đảng cho 8 sinh viên, chuyển đảng chính thức 6 đảng viên và xét học lớp cảm tình Đảng cho 24 đoàn viên ưu tú.

Nhiệm kỳ 2014-2015, đoàn lưu học sinh tại Lào tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phấn đấu đạt tỷ lệ sinh viên khá, giỏi 70%, trung bình khá 25%, trung bình 5%.

Riêng đối với năm tốt nghiệp 100% sinh viên bảo vệ thành công luận văn và thi tốt nghiệp đạt kết quả khá trở lên, xứng đáng là lớp thanh niên cầu nối vững chắc của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành đoàn mới gồm 7 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục