Đại hội đồng AIPA-31 kết thúc thành công tốt đẹp

Ngày 24/9, sau những ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, Đại hội đồng AIPA-31 đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.
Ngày 24/9, phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đồng AIPA-31, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng nêu rõ sau những ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, trong bầu không khí đoàn kết, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Đại hội đồng đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Đại hội đồng đã thông qua nhiều nghị quyết về các vấn đề như an ninh, chính trị; hợp tác kinh tế, văn hóa-xã hội; hoạt động của nữ nghị sỹ và một số vấn đề liên quan đến tổ chức của AIPA.

Các nội dung này đã nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu tham dự Đại hội đồng. Hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, Đại hội đồng nhất trí rằng AIPA cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mình để đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa AIPA-ASEAN và đề nghị thể chế hóa cuộc gặp chính thức giữa Lãnh đạo AIPA và Lãnh đạo ASEAN thành hoạt động thường niên.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tinh thần chung của kỳ họp này là: Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác vì một cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển bền vững, phồn vinh và thịnh vượng; nâng cao vai trò, vị thế của AIPA; sự phối hợp ASEAN-AIPA, làm cho ASEAN và AIPA ngày càng gần gũi với nhân dân.”

Với việc tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 31, Quốc hội Việt Nam đã làm tròn trách nhiệm của mình trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong nhiệm kỳ 2009-2010, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đối với AIPA và những nỗ lực của Việt Nam hội nhập vào khu vực.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA Nguyễn Phú Trọng đã chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp quý báu, tích cực và xây dựng của các đoàn đại biểu nghị viện thành viên, quan sát viên đặc biệt của AIPA, các bên quan sát viên, góp phần vào thành công của Đại hội đồng lần này.

Tiếp đó đã diễn ra Lễ bàn giao chức Chủ tịch AIPA giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch AIPA-32 là ngài Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Trong diễn văn nhậm chức, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2010-2011, ngài Heng Samrin đã khẳng định, với tinh thần hợp tác, đồng thuận và hỗ trợ lẫn nhau, AIPA sẽ góp phần đưa lại hòa bình, an ninh và ổn định chính trị trong khu vực.

Tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 32 tại Sihanoukville, Quốc hội Campuchia sẽ chuẩn bị nội dung chương trình nghị sự cụ thể để từng bước góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước trong khu vực, vì lợi ích chung của nhân dân trong khu vực.

Ngài Heng Samrin cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà, góp phần vào sự thành công của Đại hội đồng AIPA lần thứ 31.

Trước phiên bế mạc, Đại hội đồng AIPA-31 đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 2 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng.

Tại phiên họp này, Đại hội đồng đã nghe và thông qua các báo cáo của các Ủy ban của Đại hội đồng; công bố việc Ấn Độ trở thành quan sát viên của AIPA; công bố Đại hội đồng AIPA-32 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9 tại Sihanoukville (Campuchia).

Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên AIPA đã ký Thông cáo chung, trong đó nêu rõ diễn biến và kết quả của Đại hội đồng AIPA-31. Tất cả các nội dung do các Ủy ban đệ trình đều nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu tham dự và đã được Đại hội đồng nhất trí thông qua.

Ngay sau phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng cùng ngài Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch AIPA-32 cùng các Trưởng đoàn Nghị viện thành viên AIPA đã tổ chức cuộc họp báo nhân kết thúc Đại hội đồng AIPA lần thứ 31.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã thông báo về diễn biến và kết quả của Đại hội đồng AIPA-31. Theo đó, trong 4 ngày làm việc tập trung cao độ, với tinh thần xây dựng và hữu nghị truyền thống của ASEAN, Đại hội đồng AIPA-31 đã thảo luận, thông qua 22 nghị quyết về hàng loạt các vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay của khu vực trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng đã thay mặt Quốc hội Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả những người đã tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng AIPA-31; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng AIPA-31 cũng như trước và sau kỳ họp, đã làm tốt công tác thông tin-tuyên truyền; đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trở thành kênh thông tin hữu hiệu đưa tinh thần và nội dung các nghị quyết của AIPA đến với từng người dân các nước trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin cùng các vị Trưởng các đoàn nghị viện thành viên AIPA đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về kết quả của Đại hội đồng AIPA-31, cũng như vai trò và đóng góp của AIPA trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, phát triển của khu vực.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA-31 Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng thành công Đại hội đồng AIPA-31.

Cùng ngày, theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Thư ký AIPA-31 Ngô Đức Mạnh đã làm việc với Đoàn đại biểu Campuchia, trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội đồng AIPA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục