Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành

Gần 2000 đại biểu đã về Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 3 (lần thứ 45 theo lịch sử Giáo hội) diễn ra từ ngày 3-6/3.

Gần 2000 đại biểu đã về Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 3 (lần thứ 45 theo lịch sử Giáo hội) diễn ra từ ngày 3-6/3.
 
Trong số này có 1051 đại biểu chính thức là các mục sư, truyền đạo, đại diện các chi hội và tín hữu Tin lành từ 34 tỉnh, thành phố phía Nam, khoảng một phần ba số đại biểu là người dân tộc thiểu số.
 
Trong 4 ngày làm việc, Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) sẽ tiến hành bồi linh (giảng Kinh Thánh theo chủ đề), thảo luận việc tu chỉnh Hiến chương và bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ 3 (2009-2013). Đại hội đồng cũng sẽ đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2005-2009 trên các lĩnh vực truyền đạo, giáo dục đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, tham gia hoạt động y tế-xã hội và đối ngoại.
 
Với chủ đề “Sống đạo,” Đại hội đồng lần này thảo luận nhiều công việc quan trọng liên quan đến mục tiêu thống nhất Giáo hội hai miền Nam – Bắc và chuẩn bị cho lễ hội đánh dấu 100 năm Tin lành đến Việt Nam (1911-2011).
 
Sau Đại hội đồng lần thứ 1 diễn ra năm 2001, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân với hệ thống tổ chức gồm 2 cấp trung ương (Tổng Liên hội) và cơ sở (Chi hội), hoạt động theo đường hướng “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” được xác định rõ trong Hiến chương 2001.
 
Đây là nền tảng quan trọng để hoạt động và tổ chức của Hội Thánh phát triển mạnh mẽ tại nhiều khu vực, nhất là tại các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước. Tại đây, 133 chi hội của Hội Thánh đã được công nhận và 786 điểm nhóm khác được chính quyền hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo ổn định. Chính quyền các tỉnh này cũng đã cấp đất và giúp đỡ các chi hội Tin lành xây dựng 6 nhà thờ mới, cho phép 165 nhà nguyện tự xây dựng trước đây trở thành các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo được đăng ký theo đúng quy định pháp luật.
 
Theo Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) hiện có gần 1 triệu người tin Chúa, trong đó trên 500.000 người chịu lễ Báp-têm (nghi thức xác nhận đức tin của một người vào Chúa), 433 Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, sinh hoạt ổn định tại 432 chi hội/.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục