Đại hội Hội doanh nghiệp người Việt tại Campuchia

Ban chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Campuchia đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2014.
Sáng 22/6, tại thủ đô Phnom Penh, Ban chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Campuchia đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2014.

Đại sứ Việt Nam Ngô Anh Dũng; Chủ tịch Tổng hội Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Châu Văn Chi; đại diện các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Phnom Penh, cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia và nhiều doanh nghiệp Việt kiều đã tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã đọc thư chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn, trong đó đánh giá đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Campuchia nói riêng và kiều bào tại Campuchia nói chung; đồng thời đánh giá cao tinh thần quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của anh chị em hội viên đối với công tác tập hợp doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào trong cùng một tổ chức nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng và liên kết với các doanh nhân Việt Nam ở trong nước và khắp các châu lục.

Báo cáo của Ban chấp hành lâm thời, do Chủ tịch Nguyễn Văn Đựng trình bày tại Đại hội, cho biết kể từ khi bắt đầu hoạt động (ngày 15/8/2010) đến nay, Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Campuchia đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, tạo được niềm tin, sự đoàn kết, hợp tác giao lưu, làm cầu nối và thông tin giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, thu hút nhiều thành viên tham gia.

Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ và chức năng của hội, hội viên và hoạt động…

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng và nhiệm vụ, trong đó coi nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là mở rộng vận động các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, các ngành nghề ở thủ đô cũng như ở các tỉnh tham gia Hội, luôn coi trọng việc phát triển hội viên mới. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh đến quan hệ liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nghiệp trong và ngoài nước để làm cầu nối và thông tin tốt nhất cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Hội coi trọng việc liên kết cùng các trung tâm xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức hội chợ trong và ngoài nước, nhờ sự tư vấn giúp đỡ của Phòng Thương mại Việt Nam tại Campuchia để tổ chức các chương trình hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại thị trường Campuchia; đồng thời liên kết với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam để mở rộng mạng lưới hoạt động của Hội doanh nghiệp ở các tỉnh, thành và làm kênh phân phối hàng hóa Việt Nam trên thị trường Campuchia.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành gồm 9 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục