Đại hội Hội người Campuchia gốc Việt lần thứ V

Đại hội Hội người Campuchia gốc Việt Đô thành Phnom Penh lần thứ V có sự tham dự của 180 đại biểu đến từ 8 chi hội ở thủ đô.
Đại hội Hội người Campuchia gốc Việt Đô thành Phnom Penh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2015) đã khai mạc sáng 30/6 tại thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của 180 đại biểu đến từ 8 chi hội ở thủ đô.

Dự Đại hội có Đại sứ nước ta Ngô Anh Dũng; Bộ trưởng, Cố vấn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông Lưu An; Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt tại Campuchia Châu Văn Chi; đại diện các cơ quan bên cạnh sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2009-2012) cho biết trong số 20 hội Việt kiều ở Campuchia, Hội người Việt Nam Đô thành Phnom Penh là hội nòng cốt tham gia các hoạt động do Tổng hội tổ chức nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước hoặc tham gia các chương trình ủng hộ, giúp đỡ đồng bào trong nước và cộng đồng bị thiên tai, lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, đồng bào và chiến sĩ đảo Trường Sa, cùng nhiều hoạt động từ thiện khác…

Cùng với Tổng hội, Hội Đô thành Phnom Penh đã lãnh đạo, tổ chức hiệu quả hoạt động của Trường Tiểu học Khmer - Việt Nam Tân Tiến, trở thành một cơ sở giáo dục tốt, có quy mô lớn nhất trong số các trường học Việt Nam ở Campuchia, dành cho con em người Việt tại thủ đô, góp phần nâng cao dân trí cho cộng đồng.

Mặt khác, Hội Đô thành Phnom Penh, kết hợp với chi hội ở 8 quận, xây dựng Quỹ khuyến học nhằm giúp các em học miễn phí chương trình học tiếng Khmer theo chương trình của Bộ Giáo dục Campuchia. Hội cũng đã làm tốt công tác củng cố, kiện toàn và xây dựng các cấp hội, thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt luật pháp của chính quyền Campuchia, tôn trọng phong tục tập quán, sống hòa đồng xã hội nước sở tại. Hội có quan hệ tốt với chính quyền các cấp, các đoàn thể xã hội, các tổ chức tôn giáo và các cộng đồng khác ở thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc làm ăn, sinh sống, bảo vệ, nâng cao địa vị pháp lý của cộng đồng.

Báo cáo cho biết phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục tăng cường, phối hợp tốt hơn nữa mối quan hệ với các cấp chính quyền Campuchia; tăng cường công tác xây dựng cán bộ địa bàn phường ở các khu vực có nhiều bà con người Việt sinh sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động và hướng dẫn bà con về chủ trương, chính sách của Chính phủ Campuchia; tuân thủ pháp luật, sống hòa đồng với các cộng đồng khác; vận động bà con đưa con em đến trường học tiếng Việt và tiếng Khmer để các cháu hội nhập tốt xã hội Campuchia, mà vẫn nắm vững tiếng mẹ đẻ.

Phát biểu với Đại hội, Đại sứ Ngô Anh Dũng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt ở Campuchia, là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời sẽ làm hết sức mình để bà con ổn định cuộc sống tại nước sở tại và luôn hướng về Tổ Quốc. Đại sứ nhắc nhở bà con không chỉ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mà còn phải đoàn kết với người Campuchia và các cộng đồng khác ở nước sở tại, coi Campuchia là quê hương thứ hai của mình.

Đại sứ Ngô Anh Dũng cho rằng muốn hội nhập sâu vào xã hội Campuchia, định cư lâu dài ở đây, bà con cần vận động con cháu, ngoài việc học tiếng Việt, phải học tiếng Khmer, hiểu biết, tuân thủ luật pháp Campuchia, cũng là để tự bảo vệ mình. Theo Đại sứ, cách hướng về đất nước của bà con cộng động người Việt ở Campuchia là thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đại hội đã bầu ông Huỳnh Minh Phú là Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam Đô thành Phnom Penh nhiệm kỳ 2012-2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục