Đại hội lần đầu của Tổng Hội người Việt tại Lào

Đại hội kêu gọi cộng đồng người Việt tại Lào nêu cao tinh thần đoàn kết, luôn hướng về Tổ quốc và tham gia xây dựng đất nước bạn Lào.
Ngày 19/8, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Tổng Hội người Việt Nam diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào đã thông qua Điều lệ của Tổng Hội, Nghị quyết đại hội và chương trình hành động của Tổng Hội khóa I, nhiệm kỳ 2009-2013.
 
Đại hội đại biểu lần thứ nhất Tổng Hội người Việt Nam đã chuẩn y danh sách Ban chấp hành Tổng Hội (17 thành viên) và bầu ông Hoàng Diểu - doanh nhân Việt kiều ở thủ đô Vientiane - làm Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, nhiệm kỳ 2009-2013.

Đại hội kêu gọi toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Lào nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng Tổng Hội vững mạnh, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, luôn hướng về Tổ quốc và tham gia xây dựng đất nước Lào, đồng thời đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Tham dự Đại hội có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Trần Đức Mẫn, cùng đại biểu đến từ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và đại diện của 11 Hội và Chi hội người Việt Nam tại ba miền Bắc, Trung, Nam Lào.
 
Về phía Lào có Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, ông Sayanhanh Vongsak./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục