Đại hội lần II Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Ngày 1/11, Đại hội lần II Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã khai mạc tại Nhà thờ Hội thánh, ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM.
Ngày 1/11, Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2011-2013) Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã khai mạc tại Nhà thờ Hội thánh, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có sự tham dự của hơn 600 đại biểu là các mục sư, mục sư nhiệm chức... thuộc 45 tỉnh, thành trong cả nước và một số khách mời nước ngoài.

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sỹ Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ gửi lời chúc mừng tới đại hội và các chức sắc, tín hữu của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Hà nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đặt ra trách nhiệm cho toàn thể nhân dân trong đó có các tổ chức tôn giáo nói chung, chức sắc và tín hữu của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam nói riêng, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Bùi Thanh Hà khẳng định chính sách nhất quán trước sau như một của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và không có sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo.

Chủ trương đúng đắn đó cùng với nguyện vọng và quyết tâm của đại hội sẽ là cơ sở giúp Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam yên tâm hành đạo, xây dựng Hội thánh theo tôn chỉ, mục đích và đường hướng hoạt động đã được xác định trong Hiến chương của Hội thánh.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam được thành lập năm 1962, trên cơ sở tách ra từ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Tháng 10/2007, Hội thánh được Nhà nước cấp đăng ký hoạt động tôn giáo và đến tháng 6/2010 được trao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hoạt động theo đường hướng “Trung thành với chân lý Kinh Thánh, đồng hành với dân tộc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật”. Đại hội lần này diễn ra trong 3 ngày từ 31/10-2/11, thảo luận về báo cáo tình hình hoạt động của Hội thánh trong nhiệm kỳ I (2009-2011) và định hướng nhiệm kỳ II (2011-2013).

Đại hội cũng đã bầu ra Thường vụ Hội đồng Trưởng nhiệm Tổng hội gồm 9 người, do mục sư Đinh Thiên Tứ làm Giáo hội trưởng./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục