Đại hội lần thứ nhất Tỉnh hội Việt kiều ở Campuchia

Hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Kandal đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2014 với sự tham dự của 80 đại biểu.
Sáng 29/10, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Kandal đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2014 với sự tham dự của 80 đại biểu.

Phát biểu tại đại hội, Tham tán Công sứ Lại Xuân Chiến khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tinh thần yêu nước và sự đóng góp của bà con Việt kiều ở Campuchia qua các thời kỳ cách mạng, kêu gọi bà con hội nhập vào xã hội Campuchia và luôn hướng về tổ quốc.

Kandal là tỉnh liền kề với thủ đô Phnom Penh, giáp tỉnh An Giang, có hai cửa khẩu quốc tế đi Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở đây khá đông và phần lớn sống bằng nghề đánh bắt cá và buôn bán nhỏ.

Việc đi lại làm ăn sinh sống của Việt kiều ở tỉnh này khá thuận tiện, hầu hết bà con đều tôn trọng luật pháp Campuchia. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bà con gặp khó khăn về phương diện pháp lý, cản trợ đến việc hội nhập vào xã hội Campuchia.

Trong bảy năm qua kể từ ngày thành lập, được sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán và Tổng hội Việt kiều, Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh hội Việt kiều Kandal đã có những nỗ lực xây dựng và củng cố cấp hội, đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ bà con trong cuộc sống, tư vấn pháp luật, đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của bà con.

Theo nghị quyết của đại hội, trong thời gian tới, tỉnh hội sẽ củng cố phát triển các cấp hội, tiếp tục tạo mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền, gây quỹ từ thiện giúp đỡ cộng đồng, vận động bà con chấp hành tốt luật pháp Campuchia, hòa đồng với cộng đồng địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 người do ông Nguyễn Thành Tài làm Chủ tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục