Đại hội quốc tế võ thuật Nhất Nam lần 4 tại Nga

Liên đoàn võ thuật Nhất Nam đã tổ chức Đại hội quốc tế Nhất Nam lần thứ 4, từ ngày 23/4 đến 1/5, tại thị trấn Chekhov, Mátxcơva.
Từ ngày 23/4 đến 1/5, tại thị trấn Chekhov ở ngoại ô Mátxcơva, Liên đoàn võ thuật Nhất Nam - một trong những môn phái võ cổ truyền phổ biến ở miền Trung Việt Nam đang phát triển tại Liên bang Nga - đã tổ chức Đại hội quốc tế Nhất Nam lần thứ 4.

Đông đảo võ sinh Liên đoàn võ thuật Nhất Nam Liên bang Nga, Latvia, Belarus và Ukraine đã tham gia đại hội nhằm tăng cường giao lưu giữa các võ sinh-vận động viên của các thành phố, các khu vực khác nhau ở nước Nga và các nước khác là thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Đại sứ Việt Nam tại Nga Bùi Đình Dĩnh đánh giá cao tinh thần tập luyện, sự bền bỉ của các võ sinh, đánh giá cao nỗ lực của ông Ngô Xuân Bính, Chủ tịch Liên đoàn Nhất Nam Liên bang Nga trong việc giới thiệu và quảng bá võ cổ truyền Nhất Nam đến bạn bè quốc tế.

Được giới thiệu và quảng bá tại Liên Xô từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đến nay, võ Nhất Nam đang phát triển ở Nga và một số nước SNG, thu hút hàng nghìn người tham gia tập luyện.

Những người theo môn phái Nhất Nam tập hợp thành một tổ chức có phạm vi toàn nước Nga, được đăng ký chính thức với tên gọi Liên đoàn võ Nhất Nam, do ông Ngô Xuân Bính, một bác sĩ đang sinh sống và làm việc tại Nga, làm chủ tịch.

Tổ chức này đóng vai trò cầu nối, củng cố hệ thống các chi nhánh và câu lạc bộ võ Nhất Nam tại các địa phương Nga cũng như tại Belarus, Latvia và Ukraine.

Dự kiến trong thời gian tới, một số liên đoàn võ Nhất Nam ở các nước SNG khác sẽ được thành lập, góp phần phát triển hơn nữa Liên đoàn quốc tế võ Nhất Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục