Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

60 đoàn vận động viên đã tham gia Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam lần thứ ba tại Hàn Quốc với các môn bóng đá nam-nữ, cầu lông...
Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao sinh viên Việt Nam lần thứ ba, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo mối giao lưu đoàn kết giữa các sinh viên.

Tham gia Đại hội lần này có sự góp mặt của 60 đoàn vận động viên với 250 lượt trận thi đấu gồm các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn các nội dung nam nữ và điền kinh chạy tiếp sức 1.000m.

Đại hội năm nay có quy mô lớn, với sự tham gia của sinh viên Việt Nam trên khắp các vùng miền của Hàn Quốc.

Sự kiện này đã được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc như Kumho Asiana, Lotte cùng sự phối hợp của tất cả các trường đại học và viện nghiên cứu có sinh viên Việt Nam đang theo học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Xuân Hải, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh: "Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ ba là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng."

Vòng chung kết và lễ trao giải đã được tiến hành trong hai ngày 21, 22/8/2010 tại Đại học Ulsan ở phía Đông Nam của Hàn Quốc.

Tại lễ tổng kết và trao giải thưởng, anh Trần Hải Linh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đã thay mặt Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào hội sinh viên trong năm học 2009-2010 nhằm ghi nhận những hoạt động và biểu dương phong trào sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Cùng với các trận thi đấu thể thao hấp dẫn, đêm giao lưu văn nghệ, đã diễn ra vào tối ngày 21/8, mang nhiều màu sắc, đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam với các tiết mục múa, hát, dân ca mang sức sống của tuổi trẻ và tinh thần yêu quê hương đất nước đã được các bạn sinh viên chuẩn bị rất công phu./.

Anh Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục