Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva

Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva thu hút hơn 30 chi đoàn tham gia với hơn 530 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam.
Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva - Hè 2013 đã khai mạc trọng thể ngày 28/4, cùng với những hoạt động sôi nổi tại các cơ sở đoàn trên toàn Liên bang Nga, nhằm hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: 38 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-2013), 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-2013), 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-2013) và 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-2013).

Đại hội do Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đã thu hút hơn 30 chi đoàn tham gia với hơn 530 vận động viên là các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam, đang theo học tại 43 trường đại học ở thủ đô Mátxcơva và các vùng lân cận.

Đây là lần đầu tiên Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva thu hút được con số vận động viên tham gia cao kỷ lục và cũng là lần đầu tiên đại hội được tổ chức với 4 môn thi đấu: bóng đá nam, bóng đá nữ, điền kinh, kéo co với 8 nội dung tranh tài. Tiền thân của đại hội thể thao lần đầu tiên này là Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva, được tổ chức thường niên từ 15 năm qua.

Đại hội diễn ra trong các ngày từ 28/4 đến 9/5 hứa hẹn là sân chơi bổ ích nhằm đẩy mạnh phong tràp rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, tạo cơ hội để các em giao lưu học hỏi lẫn nhau, cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva và Liên bang Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, cùng đại diện các ban ngành hữu quan đã tới dự lễ khai mạc đại hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục