Đại hội thể thao sinh viên: VN đã có 7 "vàng"

Tính đến ngày 15/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 14, đang diễn ra tại Malaysia.

Tính đến ngày 15/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 14, đang diễn ra tại Malaysia.

Các tay vợt Việt Nam gần như làm chủ hoàn toàn ở nội dung bóng bàn, với 4 chiếc huy chương vàng đồng đội nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam/nữ.

Ba chức vô địch còn lại của đoàn Việt Nam thuộc về các vận động viên điền kinh, với Nguyễn Duy Bằng ở nội dung nhảy cao, Bùi Thị Nhật Thanh ở nội dung nhảy xa nữ và Nguyễn Văn Huynh ở nội dung chạy 100m nam.

Trong những ngày tới, đoàn Việt Nam còn nhiều hy vọng đoạt ngôi vô địch tại các môn như điền kinh, bóng bàn, pencak silat. 

Tại Đại hội thể dục thể thao sinh viên Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 10 đến 18/12, đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở 11 môn trên tổng số 21 môn thi đấu tại đại hội, gồm điền kinh, bơi, bóng bàn, bắn cung, bắn súng, pencak silat, karatedo, taekwondo, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền nữ và bóng đá nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục