Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á 2021 bị hoãn do dịch COVID-19

Thành phố Sán Đầu giành quyền đăng cai Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á lần thứ 3 vào năm 2019. Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á là một trong 5 sự kiện thể thao đa môn hàng đầu châu lục.
Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á 2021 bị hoãn do dịch COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Olympic Trung Quốc (COC) ngày 8/9 thông báo Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á 2021 sẽ bị hoãn đến tháng 12/2022 do đại dịch COVID-19.

Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á lần thứ 3 ban đầu được dự kiến tổ chức tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, từ ngày 20-28/11 năm nay. Tuy nhiên, COC cho biết sự kiện này sẽ lùi thời điểm tổ chức sang từ ngày 20-28/12/2022.

[Paralympic Tokyo 2020: Bản hòa tấu của sự gắn kết]

Thông báo nêu rõ: "Hội đồng Olympic châu Á (OCA), COC và ban tổ chức địa phương đã thảo luận kỹ lưỡng và cùng đưa ra quyết định này, nhằm bảo vệ lợi ích của mọi ủy ban Olympic quốc gia/khu vực và đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của tất cả các vận động viên."

Thành phố Sán Đầu đã giành quyền đăng cai Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á lần thứ 3 vào năm 2019. Đại hội Thể thao Thanh niên châu Á là một trong 5 sự kiện thể thao đa môn hàng đầu châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục