Đại hội thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng

Đại hội là dịp đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua, rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn.
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Đại hội thi đua quyết thắng lần thứ VIII-Bộ Quốc phòng đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 370 đại biểu đại diện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2005-2010) của toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước.

Đây là một trong những đại hội được Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chọn tổ chức làm điểm, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và chúc mừng các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại đại hội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiều tướng lĩnh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tới dự và chia vui cùng các đại biểu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Điểm mới trong cách thức tổ chức đại hội lần này là ngoài hình thức báo cáo tóm tắt có sự hỗ trợ của video clip về những thành tích và kết quả nổi bật của một số tập thể, cá nhân, tại đại hội, các đại biểu còn được giao lưu trực tiếp với những điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương, khen ngợi các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao kết quả Phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng 5 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng hoạt động này đã thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về thi đua ái quốc và quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Nhấn mạnh trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho quân đội, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã tốn bao công sức, xương máu mới giành được.

Năm năm vừa qua, phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân đã được đẩy lên một bước mới, sôi nổi và rộng khắp. Cũng từ phong trào này, hàng ngàn gương người tốt, việc tốt trong quân đội đã được tôn vinh trên các mặt: nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua nghiên cứu khoa học, công nghệ; xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt; quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Cũng tại đại hội lần này, có gần 64.000 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng và huân chương các loại, hơn 800 chiến sỹ thi đua toàn quân, chiến sỹ thi đua toàn quốc, 62 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2005-2010).

Cũng trong khuôn khổ đại hội, nhiều hoạt động sẽ diễn ra như trưng bày bảng ảnh, triển lãm hiện vật giới thiệu các sáng kiến tiêu biểu, sản phẩm đặc sắc thể hiện kết quả phong trào thi đua quyết thắng tại các đơn vị lực lượng vũ trang giai đoạn 2005-2010; tham quan một số điển hình tiên tiến; dạ hội thanh niên chào mừng Đại hội; giao lưu giữa các đại biểu với các điển hình tiên tiến...

Các đại biểu tham dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ./.

Nguyễn Thị Sự-Quang Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục