Đại hội Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam

Tổng hội người Campuchia gốc Việt tại Campuchia đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015) để bầu ban lãnh đạo.
Ngày 6/3, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng hội người Campuchia gốc Việt tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 5 năm (2011-2015) để bầu ban lãnh đạo và bàn phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tham dự đại hội về phía Campuchia có ngài Min Khin, Bộ trưởng Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia, cùng đại diện các ban, ngành của chính quyền thành phố Phnom Penh.

Phía Việt Nam có Đại sứ tại Campuchia Ngô Anh Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Hồng Thám, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Việt Nam giáp giới Campuchia, cùng hơn 250 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đang sinh sống tại 24 tỉnh, thành phố của Campuchia.

hát biểu tại đại hội, bà Sean Mon, Đại diện Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia, đã chúc mừng đại hội đầu tiên của Tổng hội người Campuchia gốc Việt tại Campuchia. Bà đánh giá cao hoạt động và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt vào công cuộc xây dựng đất nước của Campuchia.

Bà cũng bày tỏ sự cám ơn của nhân dân Campuchia đối với sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam giúp lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và đưa đất nước Campuchia hồi sinh. Thay mặt Mặt trận, bà chúc đại hội thành công tốt đẹp và chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Campuchia bền vững.

Đại hội đã nghe ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Tổng hội người Campuchia gốc Việt tại Vương quốc Campuchia, trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của Hội trong 3 năm qua (2008-2010).

Báo cáo đã nêu bật những thành tích của Hội trong việc kiện toàn tổ chức với 20/24 tỉnh, thành phố đã có tổ chức hội và trụ sở làm việc. Hiện nay, Tổng hội đã xây dựng được 52 chi hội cấp quận, huyện với 177 cán bộ chi hội và Tổng hội đã kết nạp gần 6.000 hội viên mới.

Tổng hội cũng đã tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết, gắn bó với chính quyền các cấp của Campuchia nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các chi hội tỉnh, thành phố, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ và mang lại quyền lợi chính đáng cho Cộng đồng người Việt tại Campuchia theo đúng pháp luật nước sở tại.

Liên quan đến công tác hỗ trợ cộng đồng, Tổng hội đã giúp đỡ bà con gặp khó khăn do thiên tai và thảm họa, nhất là thảm kịch trên cầu Kim Cương hồi tháng 11/2010, trong đó có 9 Việt kiều thiệt mạng. Bên cạnh đó là công tác giáo dục cho con em cộng đồng, giảng dạy tiếng Việt và chương trình giáo dục của Việt Nam.

Mỗi năm, Tổng hội đã giúp khoảng 5.000 con em của cộng đồng học tiếng Việt tại 6 trường học nòng cốt và các cơ sở dạy tiếng Việt tự nguyện.

Đại hội đã nhất trí thông qua điều lệ của Tổng hội, trong đó có tên gọi chính thức của Tổng hội bằng ba thứ tiếng Khơme, tiếng Việt và tiếng Anh, biểu tượng và con dấu.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Tổng hội khóa I với 36 thành viên, trong đó có 3 nữ. Ban chấp hành mới cũng nhất trí bầu ông Châu Văn Chi, nguyên chủ tịch lâm thời, làm chủ tịch, và bầu ra 5 phó chủ tịch.

Hội người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia chính thức được phép thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 2/2003. Đầu năm 2008, Hội cho ra mắt một ban chấp hành lâm thời để điều hành hoạt động cho tới nay. Hội hiện nay là ủy viên chính thức Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia và ủy viên Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục