Đại Lễ Đức Chí Tôn tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh

Hàng vạn tín đồ tôn giáo Cao Đài khắp nơi tề tựu về Tòa thánh Hội thánh Cao Đài Tây Ninh dự lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Ngọ 2014.

Lúc 19 giờ, ngày 7/2 (tức mùng 8 tháng giêng) với sự chứng kiến của hàng vạn tín đồ tôn giáo Cao Đài khắp nơi tề tựu về Tòa thánh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã tổ chức lễ vía Đức Chí Tôn năm Giáp Ngọ 2014.

Đây là Đại lễ truyền thống thường niên của đạo Cao Đài, nhằm dâng hiến lòng hiếu hạnh của toàn đạo lên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, nhớ ơn đấng sinh thành tạo hóa ra vạn loài theo quan niệm của đạo Cao Đài.

Tới dự, chúc mừng Đại lễ có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và hàng vạn Tín đồ Cao Đài, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Khởi đầu Đại Lễ là các màn múa Long, Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng) và nhạc sắc tộc trước Đền Thánh, Báo Ân Từ, diễu hành qua Đông Tây khán đài. Đại lễ chính thức vía Đức Chí Tôn diễn ra tại Đền Thánh, Cúng Đàn Phật Mẫu được tổ chức tại Báo Ân Từ.

Trong bài thuyết pháp tại Đại Lễ, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhắc nhở đồng đạo "biết vì đời mà hy sinh, chia sẻ phần mình để làm nên cho người, năng sửa mình, sống trong sạch;" đồng thời kêu gọi các Tín đồ quan tâm tu rèn đạo đức, sửa hạnh để nêu gương sáng trong cộng đồng xã hội; góp công, góp sức trợ giúp người nghèo, hỗ trợ đồng đạo.

Cùng ngày, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh cũng đã khai mạc 26 gian hàng triển lãm trưng bày các hình ảnh hoạt động và mô hình tích xưa, khơi gợi cội nguồn để phục vụ khách tham quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục