Đại lễ Phật Đản cầu cho quốc thái dân an và chia sẻ với Nepal

Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cử hành Đại lễ Phật Đản 2015 cầu nguyện cho quốc thái dân an và và đặc biệt chia sẻ với người dân Nepal sau thảm họa động đất kinh hoàng.
Đại lễ Phật Đản cầu cho quốc thái dân an và chia sẻ với Nepal ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Ngày 31/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cử hành Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2559) tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn.

Tại Đại lễ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết Đại lễ Phật Đản là ngày đức Phật đản sinh.

Bức thông điệp về hòa bình và tình thương của Đức Phật truyền đến ngày nay là thông điệp về lòng từ bi và trí tuệ, thông điệp về sự tỉnh thức để từ đó con người nhận biết được bản thân, hành động của mình, nhận biết về thế giới xung quanh, xua tan màn vô minh, tràn ngập tình thương yêu bảo tồn sự sống để thăng hoa những giá trị chân-thiện-mỹ.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc mong muốn toàn thể tăng ni, cư sỹ, phật tử thực hiện lời dạy của đức Phật xóa bỏ cực đoan, đoàn kết hòa hợp vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc kêu gọi tăng ni, cư sỹ, phật tử nhất tâm cầu nguyện và chia sẻ với các nạn nhân và nhân dân Nepal đang phải gánh chịu những đau thương mất mát do thảm họa của trận động đất tại khu vực Kathmandu vừa gây ra.

Trong khuôn khổ đại lễ, hàng trăm tăng ni, cư sỹ và phật tử đã tham gia các nghi thức dâng hương, lễ tắm Phật, thả bóng bay và chim bồ câu để cầu hòa bình, quốc thái dân an, cuộc sống thanh bình, hạnh phúc.

Cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trao 450 suất quà tặng học sinh nghèo 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định với tổng số tiền 450 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục