Đại lễ Vu lan báo hiếu tại cộng hòa Liên bang Đức

Phật tử và cộng đồng người Việt đã cùng tham dự và chứng kiến lễ cầu an, cầu siêu, lễ cúng thí thực cô hồn, cùng dùng cơm chay.
Nhân chuyến hoằng pháp tại các nước châu Âu, trong chặng dừng chân tại thành phố Berlin, đoàn Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu đã chủ trì đại lễ Vu lan  tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày 10/9.

Bà Chu Thị Châu, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Đức - đơn vị tổ chức buổi lễ, đã nói về ý nghĩa của đại lễ Vu lan, cảm ơn sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị cao tăng đã tạo điều kiện cho phật tử và bà con cộng đồng đang ở xa quê hương có dịp gặp gỡ, tìm hiểu sâu hơn về giáo lý Phật pháp...

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định sự có mặt của đông đảo Phật tử và cộng đồng người Việt tại đại lễ Vu lan báo hiếu cho thấy truyền thống nề nếp của tổ tông vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của người Việt, dù có đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì.

Ngoài việc được nghe hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng về ý nghĩa của đại lễ Vu lan, ngày lễ xá tội vong nhân, công lao trời biển của cha mẹ và trách nhiệm của người con với đấng sinh thành..., Phật tử và cộng đồng người Việt đã cùng tham dự và chứng kiến lễ cầu an, cầu siêu, lễ cúng thí thực cô hồn, cùng dùng cơm chay và cùng nhau có những phút lắng lòng để nghĩ về cội nguồn, tưởng nhớ đến công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ...

Trong nhiều năm qua, đại lễ Vu Lan báo hiếu đã được tổ chức ở nhiều nơi trên nước Đức, đặc biệt tại những nơi có hoạt động của Hội Phật tử người Việt hoặc có các cơ sở thờ tự.

Các buổi lễ đã không chỉ thu hút các Phật tử mà còn có rất đông bà con trong cộng đồng người Việt cũng như bạn bè người Đức tới dự, qua đó giúp bà con gắn bó, hiểu biết hơn về nguồn cội, văn hóa và đạo Phật./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục