Đại lộ Hậu Giang đổi tên thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp

Ngày 1/1, tỉnh Hậu Giang tổ chức đổi tên đường Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp, trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
Đại lộ Hậu Giang đổi tên thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp ảnh 1 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ gắn biển tên đường "Đại lộ Võ Nguyên Giáp." (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 1/1, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức đổi tên đường Đại lộ Hậu Giang thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp, trên địa bàn thành phố Vị Thanh trực thuộc tỉnh.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp được đầu tư xây dựng mới và đưa vào lưu thông trong thời gian ngắn. Đây là tuyến đường đẹp nhất tỉnh Hậu Giang. 

Tuyến đường rộng 54m, dài gần 5km, nối hai bên kênh Bắc và Nam sông Xà No - một con sông được mệnh danh là “con đường lúa gạo Hậu Giang.” 

Đại lộ Võ Nguyên Giáp còn là cửa ngõ, điểm đầu từ nút giao thông giáp huyện Vị Thủy đến điểm cuối là đường Lê Hồng Phong (thành phố Vị Thanh), là trục đường chính trong đô thị Vị Thanh.

Ông Phạm Thanh Nhu, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Hậu Giang cho biết việc đặt tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người dân, thể hiện sự tôn trọng vị Đại tướng thiên tài của đất nước với những cống hiến của ông cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đây cũng là địa chỉ “đỏ” tuyên truyền cho thế hệ trẻ và nhân dân trong tỉnh về vị Đại tướng "văn võ song toàn" của dân tộc Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục