Đài Loan cắt giảm lao động nước ngoài trong năm 2009

Ủy ban các vấn đề lao động (CLA) của Đài Loan có kế hoạch cắt giảm 30.000 lao động nước ngoài trong năm 2009 ở các ngành công nghệ, xây dựng và chế tạo.

Ủy ban các vấn đề lao động (CLA) của Đài Loan có kế hoạch cắt giảm 30.000 lao động nước ngoài trong năm 2009 ở các ngành công nghệ, xây dựng và chế tạo.

Báo chí Đài Loan ngày 21/1 dẫn lời Chủ nhiệm CLA Vương Như Huyền cho biết cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tình trạng thất nghiệp gia tăng ở Đài Loan khiến CLA đưa ra kế hoạch trên, nhằm ngăn chặn nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp dự đoán sẽ tăng tới 6%. Theo CLA, để đạt mục tiêu giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4,5%, phải tạo ra 150.000 - 200.000 việc làm cho người Đài Loan trong năm nay.

CLA sẽ xem xét lại chính sách lao động nước ngoài như việc cho phép các công ty ký tiếp hợp đồng tuyển dụng lao động nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng 3 năm. Theo luật trước đây, các công ty được phép tuyển dụng 35% lao động nước ngoài trong tổng số nhân công của công ty, tuy nhiên con số trên sẽ bị cắt xuống còn 20%.

Trong lĩnh vực xây dựng, CLA sẽ phối hợp với Ủy ban công trình công cộng cấm lao động nước ngoài làm những việc mà lao động bản xứ sẵn sàng đảm nhận. Hiện có khoảng 360.000 - 370.000 lao động nước ngoài tại Đài Loan, trong đó 81.000 lao động đến từ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục