Đài Loan đã có máy bay săn tàu ngầm tầm xa đầu tiên

Động thái này diễn ra nhiều ngày sau khi Bắc Kinh phô trương đội tàu ngầm hạt nhân trong một dấu hiệu nữa cho thấy sức mạnh quân sự được mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc.
Đài Loan đã có máy bay săn tàu ngầm tầm xa đầu tiên ảnh 1P-3C Orion. (Nguồn: .naval-technology.com)

AFP đưa tin, ngày 31/10, Đài Loan (Trung Quốc) đã giới thiệu máy bay săn tàu ngầm tầm xa P-3C Orion đầu tiên của hòn đảo này.

Động thái này diễn ra nhiều ngày sau khi Bắc Kinh phô trương đội tàu ngầm hạt nhân trong một dấu hiệu nữa cho thấy sức mạnh quân sự được mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc.

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã chủ trì buổi lễ đưa máy bay P-3C Orion, do hãng Lockheed của Mỹ sản xuất, vào hoạt động tại một căn cứ không quân ở tỉnh Bình Đông, miền Nam Đài Loan.

Tổng thống Mã Anh Cửu nói: “Tôi tin rằng sau khi máy bay P-3C gia nhập lực lượng không quân, chúng ta sẽ chứng kiến các năng lực chống tàu ngầm, hạm đối hạm và tấn công trên không được tăng cường rõ rệt.”

Quân đội Đài Loan cho biết chiếc P-3C này được bàn giao cuối tháng trước, và sẽ thay thế các máy bay săn ngầm S-2T lỗi thời.

Dự kiến, không quân Đài Loan sẽ nhận thêm ba chiếc nữa vào cuối năm nay và tám chiếc khác vào năm 2015, với tổng trị giá khoảng 1,96 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục