Đài Loan nhận lô máy bay cảnh báo sớm E-2K từ Mỹ

Lực lượng không quân Đài Loan vừa tiếp hai chiếc E-2K nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo này trước Trung Quốc Đại lục.
Lực lượng không quân Đài Loan (Trung Quốc) ngày 10/3 cho biết hòn đảo này vừa tiếp nhận lô máy bay cảnh báo sớm được nâng cấp cuối cùng từ Mỹ gồm hai chiếc E-2K nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo này trước Trung Quốc Đại lục.

Theo các nhà phân tích, hai máy bay E-2K nêu trên, với khả năng cảnh báo sớm hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và hệ thống kiểm soát với radar, phần mềm, hệ thống khoa học điện tử và cánh quạt cải tiến, sẽ giúp giảm thời gian cảnh báo nếu Trung Quốc Đại lục phát động cuộc tấn công từ trên không vào hòn đảo này.

Trung Quốc Đại lục nhiều lần dọa tấn công Đài Loan nếu hòn đảo này tuyên bố độc lập chính thức, động thái khiến Đài Bắc phải tìm kiếm cho mình thêm nhiều vũ khí hiện đại, mà chủ yếu là từ Mỹ.

Năm 1995, Đài Loan đã mua bốn máy bay tương đối hiện đại E-2T của Mỹ và thêm hai chiếc E-2K hồi năm 2006.

Năm 2008, Mỹ đồng ý nâng cấp bốn chiếc E-2T thành E-2K trong thương vụ vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD.

[Đài Loan không bắt tay Trung Quốc ở vụ Điếu Ngư]

Theo AFP, hai máy bay E-2K vừa tiếp nhận là hai chiếc cuối cùng của đợt nâng cấp, đưa số máy bay hiện đại trong phi đội của Đài Loan lên sáu chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục