Đài Loan, Nhật Bản sẽ đàm phán về vấn đề “phụ nữ mua vui”

Đài Loan sẽ tiến hành thảo luận với Tokyo vào tháng 1/2016 về vấn đề phụ nữ Đài Loan bị ép buộc làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong thế chiến 2.
Đài Loan, Nhật Bản sẽ đàm phán về vấn đề “phụ nữ mua vui” ảnh 1Các phụ nữ Đài Loan bị ép phục vụ cho binh sỹ Nhật trong chiến tranh thế giới 2. (Ảnh: EPA)

Ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ tiến hành thảo luận với Tokyo vào tháng 1/2016 về vấn đề phụ nữ Đài Loan bị ép buộc làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản giai đoạn trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Vĩnh Lạc, Nhật Bản “về nguyên tắc đã đồng ý” bắt đầu đàm phán về vấn đề trên vào đầu tháng 1/2016.

Ông nhận định: “Sẽ mất thời gian để thấy được kết quả cuối cùng, tuy nhiên chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một số tiến triển trong tương lai gần.”

Trước đó, ngày 28/12, Đài Loan đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản khởi động đàm phán về vấn đề “phụ nữ mua vui” sau khi Tokyo và Seoul đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Phía Đài Loan mong muốn Tokyo phải đưa ra lời xin lỗi chính thức và bồi thường cho các nạn nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục