Đài Loan phủ nhận sức ép từ Trung Quốc về chuyến thăm tới Trung Mỹ

Văn phòng Tổng thống Đài Loan đã phủ nhận Trung Quốc là tác nhân trong việc sắp xếp chuyến thăm của Tổng thống Thái Anh Văn tới Trung Mỹ vào tháng 1/2017.
Đài Loan phủ nhận sức ép từ Trung Quốc về chuyến thăm tới Trung Mỹ ảnh 1Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Nguồn: EPA)

Theo Kyodo, ngày 20/12, Văn phòng lãnh đạo Đài Loan đã phủ nhận Trung Quốc là tác nhân trong việc sắp xếp chuyến thăm của ​lãnh đạo Thái Anh Văn tới Trung Mỹ vào tháng 1/2017.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Alex Huang nói: "Nó chưa bao giờ là một vấn đề."

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo tương tự, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Javier Hou đã không trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Mỹ.

Truyền thông địa phương trước đó đưa tin bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại các thành phố Houston và San Francisco của Mỹ.

Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Đài Loan cho biết bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Mỹ trên đường tới Trung Mỹ, tuy nhiên bà không có ý định gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục