Đài Loan thấy chất nổ trên tàu, sơ tán 600 hành khách

Hơn 600 hành khách đã được sơ tán khỏi một chuyến tàu cao tốc tại Đài Bắc sau khi cảnh sát phát hiện vật liệu nghi là thuốc nổ.
Hơn 600 hành khách đã được sơ tán khỏi một chuyến tàu cao tốc tại thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 12/4, sau khi cảnh sát phát hiện vật liệu tình nghi là thuốc nổ và thiết bị kích nổ ở trên khoang.

"Chúng tôi cho rằng đây là thuốc nổ chứa chất lỏng có mùi giống mùi gas cùng một số thiết bị nổ. Tuy vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục những xét nghiệm chi tiết hơn để xác định rõ đây là chất gì," người phát ngôn của cảnh sát nói với AFP.

Tổng công ty đường sắt cao tốc Đài Loan cho biết cảnh sát đã phát lệnh báo động sau khi hai chiếc túi xách vô chủ phát ra mùi rất nặng được tìm thấy trong toilet trên chuyến tàu 616.

Hoạt động sơ tán hành khách được thực hiện khi tàu về đến ga Taoyuan gần Đài Bắc. Cảnh sát đã đưa chiếc túi khỏi tàu và tiến hành điều tra.

Công ty đường sắt cho biết họ không nhận được lời đe dọa nào và đây là lần đầu tiên họ phải sơ tán hành khách như thế này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục