Đài Loan thông báo kế hoạch chế tạo 66 máy bay chiến đấu hiện đại

Những chiếc máy bay huấn luyện phản lực sẽ được cùng phát triển bởi Viện Chung-shan, Bộ Quốc phòng Đài Loan và Tổng Công ty phát triển Công nghiệp Hàng không vũ trụ.
Đài Loan thông báo kế hoạch chế tạo 66 máy bay chiến đấu hiện đại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Đài Loan có kế hoạch đầu tư để chế tạo 66 máy bay huấn luyện phản lực nhằm tăng cường phòng thủ chống lại Trung Quốc.

Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-shan ngày 7/2 cho biết phi đội 66 máy bay này sẽ được cung cấp vào năm 2026.

Phát biểu tại lễ ký kết dự án trên, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói: “Việc đầu tư 68 tỷ Đài tệ (2,19 tỷ USD) vào những mẫu máy bay huấn luyện mới này, không chỉ đặt nền tảng cho sự phát triển khả năng chiến đấu trên không trong tương lai của chúng ta, mà còn cho phép nền công nghiệp hàng không vũ trụ của chúng ta tiếp tục phát triển."

Những chiếc máy bay này sẽ được cùng phát triển bởi Viện Chung-shan, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan và Tổng Công ty phát triển Công nghiệp  Hàng không vũ trụ.

Trong ngân sách mới nhất của năm 2017, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết có kế hoạch sử dụng 68,6 tỷ Đài tệ trong vòng 12 năm tới để phát triển các máy bay huấn luyện riêng của hòn đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục