Đài Loan tiếp tục cắt giảm lao động nước ngoài

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 9/4 thông báo trong ba tháng tới tiếp tục cắt giảm 24.000 lao động nước ngoài, gồm công nhân và người giúp việc.

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 9/4 thông báo trong ba tháng tới tiếp tục cắt giảm 24.000 lao động nước ngoài, gồm công nhân và người giúp việc.
 
Theo Cơ quan phụ trách các vấn đề lao động Đài Loan, tính đến tháng 2/2009, chỉ còn khoảng 349.000 công nhân và nữ giúp việc người nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan, đa số đến từ các nước Đông Nam Á. Hồi tháng 11/2008, con số này là 373.000 người.
 
Trong tình hình trên, hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng mạnh do đây là thị trường hàng đầu mà các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam nhắm tới.
 
Theo nhìn nhận của các doanh nghiệp, mặc dù có thu nhập không cao như Hàn Quốc và một số nước Đông Âu, nhưng Đài Loan là một thị trường khá ổn định và có nhu cầu lao động nhập cư lớn. Ngoài ra, môi trường làm việc, khí hậu dễ chịu, phong tục, tập quán khá gần gũi với người Việt Nam cũng là thế mạnh của thị trường Đài Loan./
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục