Đài Loan trang bị chiến đấu cơ F-16V và tên lửa không đối không

Không quân Đài Loan đã tự tăng cường sức mạnh quân sự bằng 4 chiến đấu cơ F-16V mới nhất và trang bị thêm tên lửa không đối không tầm ngắn mạnh nhất hiện nay là AIM-9X Block II Sidewinder.
Đài Loan trang bị chiến đấu cơ F-16V và tên lửa không đối không ảnh 1Chiến đấu cơ F-16V. (Nguồn: ltn.com.tw)

Theo Thời báo Tự do (Đài Loan), mặc dù Mỹ chưa đồng ý bán cho Đài Loan loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới F-35, nhưng Không quân Đài Loan đã tự tăng cường năng lực chiến đấu và phòng không của mình bằng bốn chiến đấu cơ F-16V mới nhất và trang bị thêm tên lửa không đối không tầm ngắn mạnh nhất hiện nay là AIM-9X Block II Sidewinder.

Để tăng thêm năng lực chiến đấu của tên lửa AIM-9X, các phi công Đài Loan được trang bị hệ thống tín hiệu tích hợp trên mũ phi công có thể tháo rời (JHMCS), có khả năng và ngắm bắn mục tiêu theo hướng nhìn của phi công.

Điều này cho phép phi công có thể khai hỏa tên lửa nhằm vào mục tiêu, với góc bắn tên lửa tầm gần cực rộng. ​

Theo truyền thông Đài Loan, loại tên lửa AIM-9X mà Mỹ bán cho Đài Loan bao gồm 140 quả tên lửa để bắn đạn thật và 56 quả để huấn luyện. Thương vụ này sẽ hoàn tất vào tháng 3/2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục