Đài Loan triệu đại diện Nhật Bản để phản đối vụ bắt tàu cá

Đài Loan đã triệu tập một đại diện của Nhật Bản để phản đối việc Tokyo bắt giữ một tàu cá của hòn đảo này tại khu vực mà Nhật Bản tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế.
Đài Loan triệu đại diện Nhật Bản để phản đối vụ bắt tàu cá ảnh 1Tàu Tung Sheng Chi 16 của Đài Loan mới bị Nhật Bản bắt giữ (Nguồn: Straits Times)

Theo AFP, ngày 29/4, Đài Loan đã triệu tập một đại diện của Nhật Bản để phản đối việc Tokyo bắt giữ một tàu cá của hòn đảo này tại khu vực mà Nhật Bản tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

Tàu Tung Sheng Chi 16 trọng tải 50 tấn đã bị tàu Nhật Bản truy đuổi trong vài giờ trước khi bị bắt giữ hồi đầu tuần này ở khu vực cách Okinotori-shima khoảng 150 hải lý.

Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Vĩnh Lạc đã bày tỏ sự bất bình với Mikio Numata - quan chức phụ trách xử lý quan hệ với Đài Bắc.

Phát biểu với báo giới, ông Lâm Vĩnh Lạc nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tuyên bố với họ (Nhật Bản) rằng chúng tôi không bao giờ công nhận EEZ xung quanh khu vực Okinotori-shima và họ không có quyền bắt giữ tàu cá (của Đài Loan)."

Tuyên bố của Nhật Bản đối với EEZ trên cũng bị Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục