Đài Loan và Philippines đạt "tiến triển" trong đàm phán về Biển Đông

Các cuộc đàm phán song phương giữa Đài Loan với Philippines về một thỏa thuận thực thi pháp luật ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông đã đạt được tiến triển trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực leo thang.

Kyodo đưa tin Bộ Ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) ngày 19/11 cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa hòn đảo này với Philippines về một thỏa thuận thực thi pháp luật ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông đã đạt được tiến triển trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực leo thang.

Nữ phát ngôn viên bộ trên Vương Bội Linh cho biết đã đạt những "tiến triển tích cực" sau 2 năm đàm phán và hai bên đang thảo luận "một thời điểm thích hợp" để đưa ra thông báo chính thức.

Tuy nhiên, bà Vương Bội Linh không xác nhận tin truyền thông nói rằng thỏa thuận đã được ký kết.

Đài Loan và Philippines bắt đầu các cuộc đàm phán trên trong bối cảnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan hồi tháng 5/2013. Vụ việc châm ngòi cho khủng hoảng song phương và dẫn đến việc Đài ​Loan áp đặt trừng phạt Philippines và đòi hỏi một hành động sửa sai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục