Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 200 cảnh sát Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore sẽ tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14-15/11.

Hơn 200 cảnh sát đến từ 4 nước gồm Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, sẽ tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14-15/11.

Tại buổi họp báo thông tin về Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20 do Bộ Công an phối hợp với Báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức ngày 12/11, Ban tổ chức cho biết Đại nhạc hội sẽ gồm 2 hoạt động chính là lễ khai mạc vào 8 giờ ngày 14/11, sau đó các đoàn sẽ diễu hành từ Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh theo lộ trình đường Đồng Khởi-Tôn Đức Thắng-Nguyễn Huệ.

Chương trình diễu hành sẽ diễn ra trong khoảng 45 phút. Chương trình hòa nhạc sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào 14 giờ 30 ngày 15/11.

Đây là lần thứ 2 Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới được tổ chức tại Việt Nam, sau lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội năm 2011.

Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới năm nay gồm 5 đoàn của cơ quan cảnh sát 4 nước, cụ thể: Đoàn nghi lễ Bộ Công an Việt Nam, Đoàn Nhạc Cảnh sát Singapore, Đoàn nhạc Cảnh sát New York, Đoàn nhạc Cảnh sát Osaka, Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo với tổng cộng trên 200 người.

Tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 20, Đoàn nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam sẽ do Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an làm trưởng đoàn, chỉ huy 60 thành viên.

Được biết, đoàn đã hai lần tham gia Ban nhạc Cảnh sát ASEAN; tham gia giao lưu âm nhạc cảnh sát thế giới lần thứ 43 tại Đức và 4 lần tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới do Báo Mainichi tổ chức.

Theo Đại tá Vũ Ngọc Lân, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, năm nay với tư cách là đoàn chủ nhà, ngoài việc chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón tiếp các đoàn bạn đến tham gia biểu diễn, các thành viên trong Đoàn nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam cũng sẽ giao lưu học hỏi.

Chương trình Nhạc hội là dịp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của Bộ Công an Việt Nam thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với lực lượng cảnh sát các nước.

Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới là sáng kiến của Báo Mainichi, được tổ chức thường niên từ năm 1996 đến nay tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đến nay sự kiện này đã được tổ chức 19 lần và đạt được nhiều thành công, trở thành điểm hẹn của nhiều Đoàn nhạc Cảnh sát các nước trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục