Đại nhạc hội "Khí phách Đại Việt" hướng về biển đảo thân yêu

Qua những giai điệu hào hùng, sâu lắng của các ca khúc, chương trình gợi nhắc thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
Đại nhạc hội "Khí phách Đại Việt" hướng về biển đảo thân yêu ảnh 1
  Một tiết mục văn nghệ trong đêm nhạc hội. (Ảnh: BTC cung cấp)

Tối 14/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức dòng tộc họ Trần ở Thái Bình, Tập đoàn Hương Sen đã tổ chức chương trình Đại nhạc hội "Khí phách Đại Việt" hướng về biển đảo thân yêu.

Với ba chương Cội nguồn, Quốc thái Dân an và Khí phách Đại Việt cùng màn trình diễn ấn tượng, Đại nhạc hội đã tái hiện một thời kỳ phát triển rực rỡ và bảo vệ bờ cõi oanh liệt của nước Đại Việt xưa dưới thời nhà Trần.

Qua những âm hưởng của bài ''Hịch tướng sỹ'' cũng những giai điệu hào hùng, sâu lắng của các ca khúc ''Bạch Đằng Giang,'' ''Hát về anh,'' ''Tổ quốc gọi tên mình''..., chương trình gợi nhắc thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến hơn 90 triệu trái tim Việt Nam.

Cũng trong đêm nhạc hội, Ban Tổ chức đã phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương."

Đại diện Ban Tổ chức cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tượng trưng cho Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam số tiền 20 tỷ đồng do các cá nhân, tổ chức tham gia chương trình ủng hộ các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đang ngày ngày đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục