Đài RFA: Triều Tiên đang tăng cường khả năng nhập khẩu dầu

Triều Tiên đang tăng cường khả năng nhập khẩu dầu trong bối cảnh Mỹ tìm cách siết chặt các biện pháp trừng phạt vì việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa.
Đài RFA: Triều Tiên đang tăng cường khả năng nhập khẩu dầu ảnh 1(Nguồn: NK News)

Yonhap dẫn đài RFA đưa tin Triều Tiên đang tăng cường khả năng nhập khẩu dầu trong bối cảnh Washington tìm cách siết chặt các biện pháp trừng phạt vì việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa.

Theo RFA, việc mở rộng cảng dầu ở Nampo, ở dọc bờ biển phía Tây Triều Tiên, đang được tiến hành từ tháng 10/2015.

Thông tin này được đưa ra dựa trên các hình ảnh vệ tinh thương mại Mỹ chụp ngày 4/10/2015 và chụp lại vào ngày 4/10/2016.

RFA cho biết, Triều Tiên đã bổ sung cầu tàu thứ hai tại cảng dầu này và khu đất được cải tạo giữa hai cầu tàu nhiều khả năng sẽ được sử dụng để làm cảng dầu mời và các cơ sở dự trữ dầu.

Triều Tiên nhập khẩu 90% năng lượng từ Trung Quốc, trong đó dầu thô được coi là sản phẩm quan trọng đối với quân đội và kinh tế của Bình Nhưỡng.

Hôm 21/3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce đã đưa ra đạo luật mới đặc biệt siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, trong đó có việc cho phép trừng phạt những đối tượng cung cấp dầu thô và các sản phẩm liên quan khác cho nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục