Đại sứ Afghanistan tại Liên hợp quốc rời bỏ vị trí của mình

Theo bức thư nhận được ngày 16/12, ông Ghulam Isaczai rời bỏ vị trí của mình từ ngày 15/12 và phái bộ Afghanistan tại Liên hợp quốc chưa có bình luận gì về việc này.
Đại sứ Afghanistan tại Liên hợp quốc rời bỏ vị trí của mình ảnh 1Ông Ghulam Isaczai. (Nguồn: AFP)

Liên hợp quốc ngày 17/12 cho biết Đại sứ Afghanistan tại Liên hợp quốc được chính phủ bị lật đổ của nước này bổ nhiệm đã rời bỏ vị trí của mình.

Phó phát ngôn Liên họp quốc Farhan Haq cho biết theo bức thư nhận được ngày 16/12, ông Ghulam Isaczai rời bỏ vị trí của mình từ ngày 15/12.

Phái bộ Afghanistan tại Liên hợp quốc chưa có bình luận gì về việc này.

Các nhà ngoại giao cho biết với việc Afghanistan đang khủng hoảng kinh tế sau khi Taliban lên nắm quyền hồi tháng Tám, phái bộ của nước này tại Liên hợp quốc đang gặp khó khăn để duy trì hoạt động.

[Afghanistan không có đại diện phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ]

Ngày 14/9, ông Isaczai chính thức đề nghị Liên hợp quốc tuyên bố rằng ông vẫn là Đại sứ Afghanistan. Sau đó, Taliban yêu cầu Liên hợp quốc chấp thuận cho ông Suhail Shaheen, một cựu phát ngôn viên của Taliban, làm tân Đại sứ thay thế ông Isaczai.

Cuối tháng 11 vừa qua, ông Isaczai vẫn tham gia một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó ông công khai chỉ trích chính phủ mới ở Afghanistan do Taliban đứng đầu.

Đầu tháng 12, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết, trong đó hoãn vô thời hạn việc ra quyết định về chiếc ghế đại diện cho Afghanistan. Taliban đã chỉ trích Liên hợp quốc không ra quyết định được về vấn đề này.

Trong thời gian Taliban cầm quyền trước đây ở Afghanistan, từ năm 1996 đến 2001, tổ chức này không có đại sứ tại Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục