Đại sứ, đại diện 40 nước thăm Thừa Thiên-Huế

40 vị Đại sứ, Công sứ, Đại biện, Tham tán và Bí thư của các đại sứ quán đã tìm hiểu tiềm năng kinh tế, du lịch của tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cho đoàn các vị Đại sứ và đại diện gồm Công sứ, Đại biện, Tham tán và các Bí thư của 40 Đại sứ quán các nước thăm, tìm hiểu tiềm năng kinh tế và du lịch của Thừa Thiên-Huế.

Tiếp đoàn tại Điện Thái Hòa trong Đại Nội Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thiện giới thiệu với đại biểu về tiềm năng, thế mạnh cũng như vai trò quan trọng của địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng cửa ngõ của tuyến hành lang thương mại Đông-Tây, nối Myanmar, Thái Lan, Lào với biển Đông.

Thừa Thiên-Huế là cố đô, trung tâm văn hóa lớn của Việt Nam, có quần thể di tích Cố Đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại.

Tháng 5 vừa qua, biển Lăng Cô được công nhận là Vịnh đẹp thế giới. Thừa Thiên-Huế cũng là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, là trung tâm nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục đào tạo của đất nước với Đại học Huế có 7 trường thành viên, với 50 năm hình thành và phát triển.

Đến nay, tỉnh đã thu hút trên 70 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư là 2,44 tỷ USD, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Ông Naceur Boucherit, Đại sứ Algeria, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cảm ơn sự tiếp đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và tạo điều kiện để cho đoàn được tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các hoạt động khác tại Thừa Thiên-Huế, đặc biệt là cố đô Huế.

Cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp đoàn thanh niên Việt kiều thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cố đô Huế và thành phố Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục